Thể thao

ĐT Việt Nam nhận tin vui lớn trước tham vọng dự World Cup, Quang Hải sáng cửa đối đầu Neymar

ĐT Việt Nam nhận tin vui lớn trước tham vọng dự World Cup, Quang Hải sáng cửa đối đầu Neymar

Chiều 24/5/2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Ngài Marco Farani, Đại sứ Cộng hoà Liên bang Brazil đến trình Quốc thư, nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ thúc đẩy hợp tác song phương với Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch nước tiếp đón Ngài Đại sứ Brazil.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, do đó hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ hai nước sớm tổ chức kỳ họp III Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Brazil, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư.

Ở chiều ngược lại, Ngài Đại sứ Brazil đánh giá rất cao vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế. Nhận thấy người Việt Nam rất yêu thích âm nhạc và bóng đá của Brazil, Đại sứ mong muốn sớm đưa đội tuyển bóng đá Brazil sang Việt Nam thi đấu giao hữu. Đây sẽ là cầu nối để thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

ĐT Việt Nam có cơ hội giao hữu với đội tuyển Brazil.

Trong quá khứ, đại diện xứ Samba từng đến hữu tại Mỹ Đình trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh. Ronaldinho cùng các đồng đội đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước ĐT Việt Nam. Những vũ công Samba gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bằng lối chơi quyến rũ và đẹp mắt.

Với mục tiêu giành quyền tham dự World Cup 2026, việc được cọ xát với những đối thủ hàng đầu Thế giới sẽ là cơ hội rất lớn để thầy trò HLV Philippe Troussier học hỏi kinh nghiệm. Trong tháng 6 tới, ĐT Việt Nam sẽ hội quân để thi đấu giao hữu với ĐT Hong Kong.

Tin nóng 25/5: Đội Châu Âu ngã ngửa vì Việt Nam; U23 Việt Nam có thể tái hiện ký ức Thường Châu?

 

ĐT Việt Nam hưởng đặc quyền chưa từng có: 'Ngôi sao châu Âu' nhận cơ hội vàng ở World Cup nữ 2023?

Trước thềm World Cup nữ 2023, Huỳnh Như và các đồng đội bất ngờ nhận được đặc quyền cực lớn. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đứng trước cơ hội thiết lập nên hàng loạt cột mốc 'chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam'.