Thể thao

ĐT Việt Nam 'hưởng trái ngọt' từ HAGL, Kiatisak giành sự ưu tiên cho HLV Philippe Troussier

ĐT Việt Nam 'hưởng trái ngọt' từ HAGL, Kiatisak giành sự ưu tiên cho HLV Philippe Troussier

"Cách đây 2 ngày, HLV Philippe Troussier có tới theo dõi buổi tập của HAGL. Chúng tôi có chào hỏi nhau. Tôi đã chúc mừng ông ấy khi trở thành HLV trưởng U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam. HLV Troussier cũng hỏi tôi trong đội hình HAGL có bao nhiêu cầu thủ trẻ có thể lên tuyển được?

Tôi đã đáp rằng xin mời ông hãy đến xem trận đấu sắp tới của HAGL và đưa ra đánh giá. HAGL hiện tại có rất nhiều cầu thủ trẻ. Có người được đá chính, có người ngồi dự bị. Và sau khi có kết quả tốt, tôi đã thay cầu thủ trẻ vào sân để họ có cơ hội thể hiện. Đây chính là cách giúp HLV Troussier có thêm lựa chọn", HLV Kiatisak chia sẻ sau trận đấu giữa Viettel và HAGL ở vòng 5 V.League 2023.

HLV Philippe Troussier tới theo dõi buổi tập của HAGL.

Đây là trận đấu mà đội bóng phố Núi đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với giai đoạn đầu mùa. Các học trò của HLV Kiatisak đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới đối phương. Đáng chú ý, tiền đạo trẻ Nguyễn Quốc Việt đã có được pha lập công đầu tiên ở V.League.

Đánh giá về chân sút sinh năm 2003, HLV Kiatisak bày tỏ sự hào hứng: "Đây là cầu thủ có khả năng chơi linh động, kỹ thuật tốt. Tôi đánh giá Quốc Việt hoàn toàn đủ khả năng thi đấu cho các cấp độ U23 cũng đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Công việc của một HLV như tôi là làm sao để Quốc Việt có thể ghi thật nhiều bàn thắng cho ĐT Việt Nam".

Quốc Việt ghi bàn thắng đầu tiên ở V.League.

Với 3 điểm có được sau chiến thắng trước Viettel FC, HAGL đã vươn lên vị trí thứ 7 trên Bảng xếp hạng với 7 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng phố Núi sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón Khánh Hòa. V.League 2023 sẽ thi đấu tới ngày 17/4 và sẽ tạm nghỉ để U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho SEA Games 32.

 

Nhờ 'quy định đặc biệt' của FIFA, tiền đạo châu Âu có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam dự World Cup 2026?

Một 'lỗ hổng' trong quy định của FIFA vô tình giúp cầu thủ Việt kiều Geoffray Durbant rộng cửa cống hiến cho Đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch chạy đua tới VCK World Cup 2026. Tất nhiên, mọi chuyện vẫn tùy vào quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Philippe Troussier.