Việt Nam

Phản ứng của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sau phán quyết của CAS, một người 'biến mất' hoàn toàn

Sau phán quyết quan trọng của CAS thì điều mà dư luận đang vô cùng quan tâm đó là phản ứng của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sai quy định.

 

Nhóm cầu thủ nhập tịch của Malaysia vẫn giữ im lặng trên mạng xã hội sau phán quyết mới nhất từ CAS, trong bối cảnh làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ ngày càng gia tăng. Theo tờ New Straits Times, dư luận Malaysia đang liên tục yêu cầu lời giải thích liên quan đến bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá nước này, nhưng những cầu thủ liên quan gần như không có bất kỳ phản hồi công khai nào.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn giữ im lặng.

7 cái tên bị ảnh hưởng gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Trước đó, FIFA đã ban hành án cấm thi đấu 12 tháng đối với nhóm cầu thủ này sau khi phát hiện các giấy tờ bị làm giả nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu quốc tế cho đội tuyển Malaysia. Phán quyết gần đây của CAS cơ bản giữ nguyên mức án trên.

Kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của những cầu thủ nói trên cho thấy hầu như không có cập nhật nào liên quan đến vụ việc. Phần lớn bài đăng gần nhất chỉ xoay quanh các hoạt động thi đấu ở cấp câu lạc bộ trước thời điểm bê bối bị phanh phui. Điều này khiến nhiều người hâm mộ cho rằng các cầu thủ đang chủ động tránh sự chú ý trong giai đoạn nhạy cảm.

Holgado đã đóng trang cá nhân.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền đạo Rodrigo Holgado. Theo New Straits Times, tài khoản Instagram của cầu thủ gốc Argentina này đã bị xóa hoàn toàn, làm dấy lên nhiều suy đoán trong cộng đồng người hâm mộ. Holgado từng được chú ý khi nằm trong danh sách cầu thủ bị FIFA đình chỉ thi đấu vào tháng 9/2025.

Tiền đạo này cũng từng ghi dấu ấn trong màu áo Malaysia khi lập công ở trận ra mắt, góp phần giúp đội tuyển đánh bại Đội tuyển Việt Nam 4-0 tại vòng loại AFC Asian Cup 2027. Tuy nhiên, kể từ khi án phạt của FIFA được công bố, Holgado không còn xuất hiện ở bất kỳ trận đấu chính thức nào.

Vụ bê bối nhập tịch bùng nổ từ tháng 9/2025 sau khi FIFA phát hiện các tài liệu giả mạo trong hồ sơ cầu thủ. Ngoài án cấm thi đấu một năm dành cho bảy cầu thủ, Football Association of Malaysia (FAM) còn phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, khiến bóng đá Malaysia rơi vào một trong những khủng hoảng lớn nhất những năm gần đây.