Thể thao

'Thảm hại' từ khi thua ĐT Việt Nam, bại tướng của HLV Park nghi ngờ học trò bán độ ở VLWC 2022

'Thảm hại' từ khi thua ĐT Việt Nam, bại tướng của HLV Park nghi ngờ học trò bán độ ở VLWC 2022

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đã chính thức khép lại. 4 đội tuyển giành tấm vé chính thức đến Qatar vào cuối năm đã được xác định là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Saudi Arabia. Trong khi đó, UAE và Australia sẽ gặp nhau trong trận play-off.

Dù được kỳ vọng nhiều khi sở hữu dàn sao nhập tịch nhưng ĐT Trung Quốc đã để lại thất vọng tràn trề khi chỉ giành được 6 điểm với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, kể từ khi HLV Li Xiaopeng lên nắm quyền thì ĐT Trung Quốc có thành tích vô cùng tệ hại.

ĐT Trung Quốc để lại nỗi thất vọng lớn ở Vòng loại World Cup 2022.

Huấn luyện viên Li dẫn dắt 4 trận cuối, nhận 3 thất bại và một trận hòa. Trong hai trận cuối, nhà cầm quân 46 tuổi không triệu tập chân sút số một Wu Lei cùng 4 tiền đạo nhập tịch gốc Brazil. Mới đây, chiến lược gia sinh năm 1975 đã có buổi trả lời phỏng vấn với CCTV. Thuyền trưởng tuyển Trung Quốc đã thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề của các học trò:

"Tôi đã theo dõi nhiều cầu thủ thi đấu ở câu lạc bộ. Họ chơi rất tốt, trái ngược hoàn toàn khi khoác áo tuyển quốc gia. Đây là điều không thể chấp nhận được. Những hậu vệ như Wu Xi khi chơi giải quốc nội có thể tranh chấp thắng Fellaini, Paulinho nhưng khi ở đội tuyển, họ thậm chí còn thua cả những cầu thủ vô danh", HLV Li Xiaopeng nhận xét.

HLV Li Xiaopeng nghi ngờ chính các học trò của mình.

Nhà cầm quân 46 tuổi cũng khẳng định muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thử sức nhưng không đem lại hiệu quả. Ông cho biết: "Quá khó để các cầu thủ trẻ nhận được lời khen từ tôi. Đây là môn tập thể và không ngừng phát triển. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng họ có thể cải thiện bản thân để đạt đẳng cấp cao hơn".

Truyền thông Trung Quốc đã có những chỉ trích nặng nề với cách sử dụng nhân sự của HLV Li Xiaopeng. Đặc biệt, sau hai trận thua trước ĐT Việt Nam và Oman thì tương lai của chiến lược gia này đang trở nên vô cùng bấp bênh.

Dù vậy, thuyền trưởng tuyển Trung Quốc khẳng định mục tiêu của ông là dẫn dắt đội hướng tới Asian Cup 2023 trên sân nhà. Ông cho biết sau khi trở về nước sẽ trao đổi vấn đề với chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc để chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo.

VN Sports 31/3 | AFC: Không có cửa vượt qua Hải Quế, báo Trung Quốc: Việt Nam khiến TQ bẽ mặt

 

Vì Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn, HLV Park 'thẳng tay' gạch tên 'đàn anh Quang Hải' khỏi ĐT Việt Nam?

(Techz.vn) Với việc Đặng Văn Lâm trở lại, Filip Nguyễn sắp về Việt Nam cùng phong độ chói sáng của Trần Nguyên Mạnh. Cơ hội lên tuyển của "đàn anh Quang Hải" gần như đã bị HLV Park Hang Seo đặt dấu chấm hết sau trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022.