Thể thao

Bị FIFA áp lệnh trừng phạt, 'gã khổng lồ' ra quyết định khiến ĐT Việt Nam hết cơ hội dự World Cup?

Bị FIFA áp lệnh trừng phạt, 'gã khổng lồ' ra quyết định khiến ĐT Việt Nam hết cơ hội dự World Cup?

Trước tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukranie, Liên đoàn bóng đá Thế giời (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã cấm thi đấu quốc tế vô thời hạn với ĐT Nga cũng như các CLB của nước này. Điều này khiến cho Liên đoàn bóng đá Nga vô cùng bức xúc, họ thậm chí đã làm đơn kiện lên Tòa án Thể thao (CAS).

Chưa dừng lại ở đó, các quan chức của LĐBĐ Nga đã tính đến phương án xin gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trang Gol.ru của nước này đưa tin: "Bằng cách gia nhập AFC, Nga sẽ có thể tiếp tục tham gia các giải đấu quốc tế và vẫn nằm trong hệ sinh thái bóng đá thế giới.

FIFA và UEFA cấm thi đấu quốc tế với ĐT Nga cũng như các CLB của nước này.

Điều này hoàn toàn tương tự với những gì đã xảy ra vào năm 2022 khi Australia trở thành thành viên của AFC sau nhiều năm ở liên đoàn châu Đại Dương và sau khi gia nhập, thậm chí họ đã vô địch Asian Cup. Chính vì vậy, ý tưởng của Liên đoàn bóng đá Nga là hoàn toàn khả thi.

Vì thực tế, so với Australia, Nga còn có nhiều liên hệ về mặt địa lý với châu Á hơn. Đẳng cấp của Nga cũng chỉ tương đương hoặc nhỉnh hơn đôi chút với Hàn Quốc hay Nhật Bản, hai nền bóng đá hàng đầu châu lục nên AFC hoàn toàn có thể đón nhận quốc gia này.

Liên đoàn bóng đá Nga xin gia nhập AFC.

Nếu như việc đổi liên đoàn của Australia khác Nga thì chúng ta có thể liên hệ với trường hợp của Israel. Năm 1974, Liên đoàn bóng đá Israel xin rời AFC để gia nhập UEFA cũng đến từ lý do chính trị như Nga hiện tại.

Đó là khi các Quốc gia trong khu vực Trung Đông từ chối thi đấu với Israel. Do đó, họ đã được UEFA chấp thuận và ĐT này thi đấu các trận vòng loại EURO kể từ đó đến nay, trong khi hàng xóm của họ là Palestine lại thi đấu các giải châu Á".

Việc Liên đoàn bóng đá Nga xin gia nhập AFC tưởng chừng là điều rất bình thường nhưng có thể gây ảnh hưởng cực lớn đến ĐT Việt Nam. Rõ ràng, đẳng cấp của ĐT Nga chắc chắn sẽ thuộc nhóm đầu châu Á và khi đó việc cạnh tranh một tấm vé dự World Cup càng trở nên khó khăn hơn với những đội bóng như Thái Lan hay Việt Nam.

Việc ĐT Nga gia nhập AFC có thể ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng của ĐT Việt Nam?

Theo kế hoạch của HLV Park Hang-seo và VFF, mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành vé tham dự VCK World Cup 2026 khi FIFA tăng số lượng đội lên 48. Mặc dù vậy, nếu có thêm sự xuất hiện của ĐT Nga ở Vòng loại khu vực châu Á, kế hoạch của VFF có thể sẽ đổ bể.

Trong tháng 3, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu cuối cùng ở Vòng loại World Cup 2022 gặp Oman (24/3) và Nhật Bản (29/3). Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là tích lũy thêm điểm số để có thể vượt mặt Trung Quốc trên BXH bảng B.

FIFA VÀ UEFA CẤM NƯỚC NGA: Ừ THÌ BÓNG ĐÁ KHÔNG LIÊN QUAN CHÍNH TRỊ

 

Tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam nghỉ thi đấu dài hạn , HLV Park 'lực bất tòng tâm' trước VL World Cup 2022

(Techz.vn) Với việc dàn trụ cột đang khoác áo CLB Hà Nội, trong đó có Quang Hải, Hùng Dũng liên tục phải nghỉ thi đấu, HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng khi ngày hội quân ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 đang tới gần.