Việt Nam

BXH thủ môn cứu thua nhiều nhất VCK U23 châu Á 2026: Trần Trung Kiên chỉ xếp thứ 2, top 1 gây ngỡ ngàng

Dù chơi cực kỳ xuất sắc ở vòng bảng U23 châu Á 2026 nhưng Trần Trung Kiên không phải là thủ môn cứu thua nhiều nhất khi ngôi sao của U23 Việt Nam vẫn xếp sau một người.

 

Vòng bảng U23 châu Á khép lại, để lại nhiều thống kê đáng chú ý, qua đó phác họa rõ nét diện mạo và bản sắc thi đấu của các đội tuyển. Trong bức tranh chung ấy, U23 Việt Nam không phải là đội bóng buộc thủ môn phải hoạt động với cường độ cao nhất, nhưng vẫn nổi bật nhờ sự cân bằng và hiệu quả trong tổ chức phòng ngự.

Theo số liệu tổng hợp, thủ thành Li Hao của U23 Trung Quốc là người có nhiều pha cứu thua nhất vòng bảng với 16 lần cản phá sau 3 trận. Xếp phía sau là Mohammad Khalifeh (Iran) và Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam, cùng có 10 pha cứu thua. Điều này cho thấy Trung Kiên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình của HLV Kim Sang Sik.

Li Hao là thủ môn cứu thua nhiều nhất vòng bảng.

Sự chắc chắn nơi khung gỗ cũng phản ánh rõ ở số bàn thua. Trung Quốc giữ sạch lưới, còn Việt Nam và Iran mới chỉ để lọt lưới 1 bàn – những thống kê thuộc nhóm tốt nhất giải. Tuy nhiên, chỉ U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc giành quyền đi tiếp, trong khi Iran dù phòng ngự ổn định vẫn phải dừng bước, cho thấy sự khắc nghiệt của vòng bảng.

Đáng chú ý, hàng thủ U23 Việt Nam càng trở nên ấn tượng khi đặt trong bối cảnh bảng đấu có nhiều đội chơi tấn công mạnh. Saudi Arabia dẫn đầu giải về số cú sút với 59 lần dứt điểm, Jordan có 46 pha hãm thành, còn Kyrgyzstan cũng tung ra 40 cú sút. Dù vậy, cả ba đối thủ này cộng lại chỉ ghi được đúng 1 bàn vào lưới thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trần Trung Kiên góp công lớn vào thành tích của U23 Việt Nam.

Việc Trung Kiên không phải liên tục cứu thua cho thấy U23 Việt Nam sẵn sàng nhường thế trận, nhưng vẫn kiểm soát tốt không gian và hạn chế tối đa các tình huống nguy hiểm. Bước vào vòng knock-out, yêu cầu đặt ra là tiếp tục duy trì sự kỷ luật ấy, đồng thời giảm số lần để đối phương dứt điểm.

Ở chiều ngược lại, vòng bảng cũng chứng kiến sức tấn công bùng nổ với 51 bàn sau 24 trận, trong đó U23 Nhật Bản đang sở hữu chiến thắng đậm nhất khi đánh bại Syria 5-0. Về khía cạnh cá nhân, Leonardo Shahin của Lebanon dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn.