Việt Nam

Nhạc trưởng ĐT Việt Nam sẵn sàng rời V.League, chốt bến đỗ hàng đầu châu Á?

Nhạc trưởng ĐT Việt Nam sẵn sàng rời V.League, chốt bến đỗ hàng đầu châu Á?

Mới đây, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục lên tiếng về vấn đề xuất ngoại của bản thân. Ngôi sao sinh năm 1998 nhận được nhiều lời khuyên từ cả HLV Park Hang-seo cũng như HLV Philippe Troussier.

 

Trong những năm qua, Hoàng Đức nổi lên như là một ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Tài năng của tiền vệ sinh năm 1998 là không cần phải bàn cãi nhưng giới chuyên môn và người hâm mộ luôn muốn Hoàng Đức tìm kiếm một giải đấu có chất lượng tốt hơn V.League để phát triển bản thân.

Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Dân Việt, Hoàng Đức cũng thổ lộ mong muốn được xuất ngoại và đặc biệt hơn, ngôi sao của Thể Công Viettel cũng nhận lời khuyên từ HLV Troussier.

Hoàng Đức lên tiếng về tương lai.

Hoàng Đức bày tỏ: "Trong 1-2 năm trở lại đây, tôi luôn sẵn sàng cho việc ra nước ngoài thi đấu khi cơ hội đến với mình. Cũng đã có khá nhiều CLB ngỏ lời với tôi, tuy vậy hợp đồng của tôi và CLB Thể Công Viettel vẫn còn hiệu lực, do vậy tôi vẫn sẽ tập trung cống hiến cho đội bóng chủ quản..

HLV Park Hang-seo đã nhiều lần khuyên tôi thử sức tại K-League (Hàn Quốc). Mới đây, HLV Troussier cũng động viên tôi ra nước ngoài thi đấu, chọn một môi trường tốt hơn V.League. Cá nhân tôi cho rằng, để đi được từng bước, việc có cơ hội tham gia những giải đấu lớn tại châu Á như Nhật Bản hoặc Hàn Quốc là hợp lý nhất".

Cả HLV Park Hang-seo và HLV Troussier đều khuyên Hoàng Đức xuất ngoại.

Hiện tại, Hoàng Đức đang trong quá trình lấy lại phong độ sau chấn thương. Tiền vệ 25 tuổi đã bỏ lỡ Asian Cup 2023 vào phút chót. Vừa qua, Hoàng Đức đã có thể ra sân ở 2 trận đấu giao hữu của CLB Thể Công Viettel. Thời gian tới, người hâm mộ kỳ vọng Hoàng Đức tìm lại hình ảnh vốn có của mình, góp sức cho ĐT Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup diễn ra vào tháng 3 năm nay.

Dưới thời HLV Troussier, Hoàng Đức đã được thử nghiệm nhiều vị trí, từ tiền đạo cho đến tiền vệ. Đã có thời điểm HLV Troussier gây ra tranh cãi khi không cho Hoàng Đức ra sân nhưng bản thân Hoàng Đức chia sẻ cảm thấy bình thường về vấn đề này và sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai.

QUẾ NGỌC HẢI, HOÀNG ĐỨC, TIẾN LINH… NHỮNG TRỤ CỘT KHÔNG THAM DỰ ASIAN CUP BAO GIỜ SẼ TRỞ LẠI?