Việt Nam

Thái Lan ra 'yêu sách' chưa từng có ở môn bóng rổ SEA Games 33, chị em họ Trương nhận tin sét đánh

Những yêu cầu mới nhất của chủ nhà Thái Lan ở bộ môn bóng rổ khiến cho chị em Trương Thảo My và Trương Thảo Vy không thể tham dự nội dung 5x5.

 

Danh sách thi đấu SEA Games 33 công bố cuối tháng 11 đã gây chú ý khi đội tuyển bóng rổ Việt Nam thiếu vắng nhiều gương mặt quen thuộc ở nội dung 5x5. Trong số các cầu thủ Việt kiều, chỉ có chị em Trương Thảo My và Trương Thảo Vy góp mặt, nhưng họ chỉ thi đấu ở nội dung 3x3 thay vì 5x5 như hai kỳ đại hội trước.

Nguyên nhân xuất phát từ quy định mới của nước chủ nhà Thái Lan. Ban tổ chức yêu cầu toàn bộ vận động viên tham gia nội dung 5x5 phải được FIBA công nhận là cầu thủ nội địa. Theo quy định, một VĐV chỉ được tính là nội địa nếu sinh tại quốc gia sở tại hoặc sở hữu hộ chiếu trước năm 16 tuổi. Những trường hợp nhập tịch sau mốc này bị xếp vào nhóm cầu thủ nhập tịch và mỗi đội chỉ được đăng ký một người.

Chị em họ Trương sẽ không thể tham dự nội dung 5x5 ở SEA Games 33.

SEA Games vốn không nằm trong hệ thống của FIBA nên trước đây các đội có thể sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, kỳ đại hội năm nay áp dụng tiêu chuẩn quốc tế khiến nhiều đội tuyển phải điều chỉnh nhân sự. Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi phần lớn cầu thủ Việt kiều chỉ hoàn tất thủ tục quốc tịch khi đã trưởng thành.

Trước giải, Việt Nam gửi hồ sơ xin công nhận bốn cầu thủ là nội địa, nhưng chỉ Tâm Đinh đáp ứng yêu cầu về thời gian cư trú và giấy tờ. Điều này khiến nhiều trụ cột như Thảo My – Thảo Vy hay Chris Dierker không đủ điều kiện ra sân ở nội dung 5x5. Đây là tổn thất lớn cho tham vọng cạnh tranh của đội tuyển.

Dù vậy, bộ đôi Trương Thảo My – Trương Thảo Vy vẫn góp mặt ở nội dung 3x3, nơi họ từng mang về tấm HCV tại Campuchia năm 2023. Không chỉ Việt Nam, Philippines cũng gặp khó khăn khi phải loại năm cầu thủ khỏi danh sách do bị xếp vào nhóm nhập tịch theo quy định mới.