Việt Nam

Chủ nhà SEA Games 33 tiếp tục gây phẫn nộ, em trai Ánh Viên trở thành nạn nhân trong ngày giành HCV

Chủ nhà Thái Lan tiếp tục để lại những ấn tượng không đẹp trong khâu tổ chức tại SEA Games 33 khi rất nhiều lần hiển thị sai thông tin của các VĐV.

 

Tối 12/12, đường đua xanh Đông Nam Á trở nên sôi động khi Nguyễn Quang Thuấn tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 33. Tài năng trẻ của bơi Việt Nam không chỉ giành HCV nội dung 400 m hỗn hợp nam mà còn phá kỷ lục đại hội một cách đầy thuyết phục. Thế nhưng niềm vui ấy lại bị phủ bóng bởi một sai sót khó hiểu đến từ ban tổ chức Thái Lan.

Ngay sau khi Thuấn cán đích, bảng điện tử hiện kết quả khiến người hâm mộ sững sờ: tên anh bị gắn nhầm với quốc kỳ Singapore thay vì Việt Nam. Sự cố này lập tức gây tranh cãi dữ dội, tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng cổ động viên trong khu vực.

Chủ nhà Thái Lan mắc rất nhiều sai sót tại SEA Games 33.

Dù ban tổ chức nhanh chóng sửa lại quốc kỳ đúng cho Thuấn, sai lầm ấy vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Việc nhầm lẫn xảy ra đúng lúc một VĐV Việt Nam lập kỷ lục SEA Games khiến không ít người cho rằng đây là lỗi khó chấp nhận, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của VĐV và hình ảnh quốc gia.

Đáng nói, đây không phải lần đầu SEA Games 33 gặp trục trặc liên quan đến quốc kỳ. Từ khi đại hội bắt đầu, Thái Lan liên tục mắc những lỗi nghiêm trọng trong khâu hiển thị hình ảnh các quốc gia tham dự.

Ở môn bóng rổ 3x3, nhiều trận đấu xuất hiện cờ sai hoàn toàn: Malaysia bị gắn cờ Thái Lan, Lào thành Indonesia, còn Việt Nam lại bị thay bằng cờ Indonesia trong nhiều dòng liên tiếp. Trước đó, ngày 2/12, ban tổ chức thậm chí để nhầm cờ Indonesia và Thái Lan. Những sự cố nối tiếp nhau khiến dư luận khu vực không khỏi thất vọng và đặt câu hỏi lớn về chất lượng tổ chức của nước chủ nhà SEA Games 33.