Thể thao

Không dự AFF Cup 2021 cùng ĐT Việt Nam, Văn Lâm vẫn ghi điểm tuyệt đối với đội bóng Nhật Bản

Không dự AFF Cup 2021 cùng ĐT Việt Nam, Văn Lâm vẫn ghi điểm tuyệt đối với đội bóng Nhật Bản

Thủ thành Đặng Văn Lâm đã không may gặp phải chấn thương khá nghiêm trọng ở vai trong một buổi tập của Cerezo Osaka. Thủ thành của ĐT Việt Nam đã tiến hành phẫu thuật vào ngày 7/10 vừa qua và được dự đoán cần 4 tháng để bình phục hoàn toàn. Hiện tại, Đặng Văn Lâm đã trở về Nga cùng gia đình và tiến hành tập phục hồi chấn thương.

Mùa giải 2021 là một mùa giải không thành công với Cerezo Osaka nói chung và Đặng Văn Lâm nói riêng. Thủ thành sinh năm 1993 không có quá nhiều cơ hội bắt chính ở đội bóng Nhật Bản, thậm chí còn dính chấn thương nặng. Trong khi đó, Cerezo Osaka đã khép lại J.League 1 2021 ở vị trí thứ 12, kết quả rất đáng thất vọng với đội bóng này. Mặc dù vậy, Cerezo Osaka vẫn còn một mục tiêu khác là Cúp Hoàng Đế Nhật Bản.

Cerezo Osaka kết thúc J.League 2021 ở vị trí thứ 12. Đây là kết quả rất đáng thất vọng với đội bóng này.

Cụ thể, trước khi Cerezo Osaka bước vào trận bán kết cúp Hoàng Đế Nhật Bản gặp Urawa Red Diamonds vào ngày 12/12 tới. Dù không thể góp mặt trong trận đấu này nhưng Đặng Văn Lâm rất biết cách để ghi điểm với người hâm mộ khi gửi lời chúc từ nước Nga xa xôi đến các đồng đội tại Cerezo Osaka.

Cụ thể, trong đoạn video mới đây được CLB Cerezo Osaka chia sẻ, Văn Lâm cho biết: “Mùa giải J.League 1 đã khép lại và Cerezo Osaka vẫn còn các trận đấu ở Emperor's Cup (Cúp Hoàng Đế). Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để có kết quả tốt nhất trong giải đấu này”.

Đặng Văn Lâm gửi lời chúc đến các đồng đội trước trận Bán kết Cúp Hoàng đế Nhật Bản.

Chia sẻ của Văn Lâm chính là lời động viên cũng như là nguồn động lực lớn để các đồng đội thủ môn này thi đấu thật quyết tâm trong trận bán kết tới. Xét về chất lượng đội hình, Cerezo Osaka bị đánh giá thấp hơn đối thủ. 

Trên bảng xếp hạng J.League 2021, Urawa Reds xếp hạng 6, hơn Cerezo Osaka tới 6 bậc. Rõ ràng, đội bóng của Đặng Văn Lâm sẽ gặp rất nhiều thách thức để giành được một tấm vé vào chung kết. Tuy nhiên, rất có thể lời động viên từ thủ thành tuyển Việt Nam sẽ mang tới cho các đồng đội liều “doping” về tinh thần, để họ cống hiến trận cầu mãn nhãn dành cho người hâm mộ.

Văn Lâm chưa có nhiều cơ hội để thể hiện ở Cerezo Osaka. Mục tiêu của thủ thành 28 tuổi là bình phục chấn thương để chuẩn bị thật tốt cho mùa giải mới.

Hành động mới đây của Văn Lâm cũng giúp thủ thành sinh năm 1993 ghi điểm trong mắt cổ động viên Cerezo bởi sự quan tâm và chu đáo. Với cá nhân Văn Lâm, anh vẫn đang nỗ lực để hồi phục và có thể trở lại nhanh nhất. Tất cả đều đang hy vọng người gác đền thuộc biên chế Cerezo Osaka sẽ tái xuất sớm hơn dự kiến để cống hiến những màn trình diễn tốt nhất.

Không có sự phục vụ của Đặng Văn Lâm, HLV Park Hang-seo đã mang đến AFF Cup 2021 4 thủ môn là Nguyên Mạnh, Tấn Trường, Văn Hoàng và Quan Văn Chuẩn. Ở trận ra quân gặp ĐT Lào, Nguyên Mạnh được trao cơ hội và thể hiện khá tốt, nhiều khả năng thủ thành của Viettel FC sẽ tiếp tục được chiến lược gia người Hàn Quốc tin tưởng ở những trận đấu sắp tới.

CEREZO OSAKA - GUANGZHOU FC | VĂN LÂM GIỮ SẠCH LƯỚI TRẬN RA MẮT AFC CHAMPIONS LEAGUE

 

HLV Park tạo cú sốc lớn ở AFF Cup 2021, ĐT Việt Nam đưa Thái Lan và Singapore 'vào tầm ngắm'

(Techz.vn) Với tư cách là nhà ĐKVĐ của AFF Cup, HLV Park Hang-seo đã có những kế hoạch rất cụ thể khiến các đối thủ phải bất ngờ. ĐT Việt Nam chính thức đưa Thái Lan và Singapore vào tầm ngắm.