Thể thao

Được bầu Hiển 'trải thảm đỏ' để đá cặp cùng Quang Hải, 'Messi Hàn Quốc' đưa ra quyết định bất ngờ

Được bầu Hiển 'trải thảm đỏ' để đá cặp cùng Quang Hải, 'Messi Hàn Quốc' đưa ra quyết định bất ngờ

Lee Seung-woo tài năng sáng giá của bóng đá Hàn Quốc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cuối tháng 11 vừa qua, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" đã bị CLB Sint Truidense của Bỉ chấm dứt hợp đồng. Ngay lập tức, đã có những tin đồn cho rằng CLB Hà Nội sẵn sàng đưa Lee Seung-woo về sân Hàng Đẫy để tạo thành cặp bài trùng với Quang Hải.

Mặc dù vậy, tin đồn này đã sớm không thành hiện thực khi cầu thủ 23 tuổi đã quyết định hồi hương để gia nhập Suwon FC, đội bóng đang chơi tại K.League 1. Đây có thể coi là một bước lùi trong sự nghiệp của một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất tại xứ sở kim chi.

Lee Seung-woo trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona

XEM THÊM: Hùng Dũng chính thức lỡ hẹn AFF Cup 2021, CĐV "vui mừng"

Lee Seung-woo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ trứ danh của Barcelona. Sau đó, cầu thủ sinh năm 1998 nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng khi thi đấu tại Serie A trong màu áo Verona. Tuy nhiên, đó lại là khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Hàn Quốc cho tới lúc này.

Chuyển đến Sint Truidense tại giải VĐQG Bỉ, "Messi Hàn Quốc" bị đánh giá là có thái độ tập luyện không tốt và không thích nghi được với lối chơi chung của toàn đội. Hậu quả là Lee Seung-woo chỉ được đá chính vỏn vẹn 9 trận trong khuôn khổ giải VĐQG Bỉ sau 2 mùa giải chơi bóng tại đây. Chuyển sang Portimonense (Bồ Đào Nha) dưới dạng cho mượn, cầu thủ này cũng không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Lee Seung-woo từng là đồng đội với Công Phượng ở Sint Truidense

Cuối cùng, Lee Seung-woo và Sint Truidense đã phải đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng khi mùa giải vẫn đang diễn ra. Một kết thúc đáng buồn với ngôi sao từng đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á năm 2017. Dù vậy, ở độ tuổi còn rất trẻ, cơ hội để tìm lại phong độ vốn có vẫn đang mở ra với Lee Seung-woo.

Trở về thi đấu ở quê nhà Hàn Quốc, Lee Seung-woo hi vọng sẽ cứu vãn được sự nghiệp và mở đường trở lại ĐTQG Hàn Quốc. Suwon FC - đội bóng mới thăng hạng K League 1 - được đánh giá là môi trường phù hợp cho tiền vệ 23 tuổi.

Cầu thủ sinh năm 1998 từng ghi 2 bàn vào lưới U23 Việt Nam ở Bán kết ASIAD 2018

Một thuận lợi không hề nhỏ dành cho Lee Seung-woo là anh được miễn nghĩa vụ quân sự do góp mặt trong đội hình giành chức vô địch bóng đá nam Asiad 2018. Tại giải đấu đó, Lee Seung-woo từng ghi 2 bàn vào lưới U23 Việt Nam ở vòng bán kết.

Trở lại với CLB Hà Nội, đội chủ sân Hàng Đẫy đã thanh lý cả 3 ngoại binh ở mùa giải 2021 là Bruno Cunha, Geovane và Moses Oloya. Theo những thông tin mới nhất, CLB Hà Nội sẽ đưa về 3 cầu thủ đang thi đấu châu Âu, trong đó có 2 cầu thủ người Hàn Quốc. Tham vọng của thầy trò Park Choong Kyun không gì khác ngoài việc trở lại với ngôi vương V.League. Hiện tại, Viettel FC vẫn là nhà ĐKVĐ V.League do mùa giải 2021 bị hủy và không thể tìm ra đội vô địch. 

MÀN TRÌNH DIỄN CỦA QUANG HẢI TRƯỚC Ả RẬP XÊ ÚT | VÒNG LOẠI 3 WORLD CUP 2022

 

'Quân bầu Hiển' áp đảo 'quân bầu Đức' ở ĐT Việt Nam, đủ một đội hình tham dự AFF Cup

(Techz.vn) Trong danh sách chính thức của ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2020, CLB Hà Nội là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất khi chiếm tới gần một nửa quân số mà HLV Park Hang-seo lựa chọn.