Thể thao

VFF bất ngờ báo tin dữ, ĐT Việt Nam nguy cơ mất 'lợi thế lớn' ở trận gặp Trung Quốc tại VLWC 2022

VFF bất ngờ báo tin dữ, ĐT Việt Nam nguy cơ mất 'lợi thế lớn' ở trận gặp Trung Quốc tại VLWC 2022

ĐT Việt Nam đang hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Australia và Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022. Sau khi làm khách trên đất Australia vào ngày 27/1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón ĐT Trung Quốc vào ngày 1/2. Đây là cuộc đối đầu rất được người hâm mộ chờ đợi bởi nó diễn ra đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội cũng đã chính thức thông qua đề xuất của VFF về việc cấp phép cho 20.000 khán giả vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam ở trận đấu với Trung Quốc. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo có nguy cơ đánh mất lợi thế cực lớn theo thông tin mới nhất từ VFF.

ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Trung Quốc vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán

Cụ thể,  sáng ngày 18/1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức mở cổng bán vé trực tuyến cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, người hâm mộ tỏ ra khá thờ ơ khi số lượng người mua là tương đối hạn chế. Cả 4 mệnh giá bao gồm: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé, 1.200.000 đồng/vé gần như đều vẫn còn nguyên.

Đây là điều vô cùng bất ngờ bởi ở 2 trận đấu sân nhà trước đó của ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia thì vé được bán hết rất nhanh. Đặc biệt, mệnh giá cao nhất là 1.200.000 đồng/vé đã nhanh chóng được mua hết chi sau hơn 5 phút.

Người hâm mộ tỏ ra khá thờ ơ với việc mua vé trận Việt Nam - Trung Quốc

Có thể thấy rằng, việc trận đấu diễn ra đúng vào ngày mùng 1 Tết âm lịch sẽ thu hút sự chú ý rất lớn từ người hâm mộ tuy nhiên lượng CĐV có thể đến sân sẽ không cao. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tới thầy trò HLV Park Hang-seo bởi đây là cơ hội rất lớn để ĐT Việt Nam giành những điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng số lượng khán giả đến sân cổ vũ quá ít sẽ không đủ để động viên tinh thần cho các cầu thủ.

Bên cạnh đó, VFF cũng đưa ra thông báo sẽ chỉ bán 14.000 vé dù trận đấu được mở cửa để đón 20.000 khán giả vào sân. Theo đó, số còn lại (6.000 vé) sẽ được VFF sử dụng để trả quyền lợi cho các nhà tài trợ, LĐBĐ châu Á (AFC) và khách mời.

HIGHLIGHT TRUNG QUỐC - VIỆT NAM | TẤN TÀI - TIẾN LINH MỞ RA HY VỌNG, NHƯNG WU LEI QUÁ ĐẲNG CẤP

 

Tin bóng đá trong nước 18/1: ĐT Việt Nam thắp lại hy vọng dự World Cup, Văn Lâm khiến NHM bất ngờ

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá trong nước 18/1: ĐT Việt Nam thắp lại hy vọng dự World Cup, Đặng Văn Lâm có hành động khiến NHM bất ngờ, Văn Hậu báo tin vui cho HLV Park Hang-seo, Kiatisak họp gấp với dàn sao HAGL sau kết quả bốc thăm AFC Champions League, Chuyển nhượng V.League.