Thể thao

Trung Quốc bất ngờ nhận tin dữ từ sao nhập tịch, 'giương cờ trắng' trước ĐT Việt Nam ở VLWC 2022

Trung Quốc bất ngờ nhận tin dữ từ sao nhập tịch, 'giương cờ trắng' trước ĐT Việt Nam ở VLWC 2022

ĐT Trung Quốc vừa qua đã gặp phải vấn đề rất lớn với dàn cầu thủ nhập tịch. Cụ thể, tiền đạo Lou Goufu đã liên tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vì để 3 cầu thủ từ Brazil là Lou Goufu, Alan và Fernandinho mắc kẹt tại sân bay Amsterdam (Hà Lan) do chuyến bay đến Tokyo bị hủy. Những chỉ trích từ cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đã tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ CĐV Trung Quốc.

Mặc dù vậy, đến ngày 25/1, khi hội quân của thầy trò HLV Li Xiaopeng tại Nhật Bản, Lou Goufu đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về những phát ngôn của mình. Tưởng chừng như khó khăn đã qua đi thì một vấn đề khác lại đến khi chỉ có Alan và Lou Goufu có mặt ở Tokyo. Cầu thủ chạy cánh Fernandinho đã bất ngờ "quay xe" trở về Brazil với lý do sức khỏe không tốt.

Fernandinho bất ngờ xin rút lui khỏi ĐT Trung Quốc

Được biết, cầu thủ này đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc về việc xin rút lui và đã được chấp thuận. Mặc dù vậy, Fernandinho vẫn đang phải đối mặt với không ít chỉ trích từ phía người hâm mộ của đất nước tỷ dân.

Phóng viên Cui Hengliang đã bày tỏ sự bức xúc về việc Fernandinho vắng mặt: "Có sự khác biệt giữa tư tưởng của cầu thủ gốc Trung Quốc và cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ nhập tịch sẽ ưu tiên sức khỏe của gia đình lên hàng đầu. Trong khi đó, với một tuyển thủ gốc Trung Quốc, đó là điều không thể chấp nhận được.

Tình hình hiện tại đặt ra bài toán cho Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, rằng nên đối xử với cầu thủ nhập tịch giống với một cầu thủ gốc Trung Quốc, hay sẽ luôn cho họ những đặc quyền riêng?".

Truyền thông Trung Quốc đang dậy sóng vì dàn sao nhập tịch

Tờ Sohu cũng tỏ ra vô cùng thất vọng với thái độ của Fernandinho. Tờ báo hàng đầu Trung Quốc chỉ ra rằng, cầu thủ chạy cánh gốc Brazil dù đã có 4 lần được triệu tập lên ĐTQG nhưng chưa ra sân bất kỳ một phút nào. Trong khi đó, nhiều CĐV Trung Quốc còn gọi Fernandinho là "Kẻ dối trá".

Nhiều khả năng Fernandinho sẽ vắng mặt trong cả hai trận đấu gặp Nhật Bản và ĐT Việt Nam. Trước đó, ĐT Trung Quốc cũng đón nhận tin dữ khi không thể có sự phục vụ của một cầu thủ nhập tịch khác là tiền đạo Elkeson. Đây chắc chắn là những lợi thế không hề nhỏ với ĐT Việt Nam ở cuộc đối đầu quan trọng sắp tới giữa 2 đội.

Những lợi thế rất lớn cho ĐT Việt Nam trước cuộc đối đầu tại Mỹ Đình

Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có những buổi tập cuối cùng trên đất Australia trước khi có cuộc tái đấu với đội chủ nhà vào ngày 27/1. Sau đó 5 ngày, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình. Mục tiêu của Những chiến binh sao vàng vẫn là giành những điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Buổi tập ngày 24/1 của ĐT Việt Nam: Xuân Trường tình tứ nắm tay Hữu Tuấn cùng ra sân tập

 

Run sợ sau 'tối hậu thư' của HLV Park, người hâm mộ Trung Quốc gửi lời thách thức ĐT Việt Nam

(Techz.vn) Trước cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc tại Vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã có những phát biểu rất đáng chú ý về trận đấu quan trọng này. Chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức khiến người hâm mộ của đất nước tỷ dân phản ứng dữ dội.