Thể thao

ĐT Việt Nam tái đấu Trung Quốc vào ngày đặc biệt, VFF khiến NHM bất ngờ vì không có 'ngoại lệ'

ĐT Việt Nam tái đấu Trung Quốc vào ngày đặc biệt, VFF khiến NHM bất ngờ vì không có 'ngoại lệ'

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần sẽ là cái Tết vô cùng đặc biệt đội tuyển Việt Nam. Thay vì được nghỉ ngơi và trở về quây quần bên gia đình như mọi năm thì thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn sẽ phải tập trung để thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Theo lịch thi đấu của vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên Đán).

Đây là lần hiếm hoi ĐT Việt Nam phải thi đấu vào dịp Tết âm lịch. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn về việc liệu đoàn quân của HLV Park Hang-seo được thưởng Tết hay không. Và câu trả lời sẽ là không.

ĐT Việt Nam không được nhận thưởng Tết dù phải tiếp đón Trung Quốc vào ngày mùng 1

Cụ thể, như thông lệ hàng năm ĐT Việt Nam sẽ không được nhận bất kỳ khoản thưởng tết nào từ VFF. Tuy nhiên, thay vào đó toàn đội cùng ban huấn luyện vẫn sẽ nhận được lì xì đầu năm của các lãnh đạo tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Mặc dù vậy, với thành tích thi đấu tương đối tốt trong năm vừa qua, ĐT Việt Nam cũng đã nhận được rất nhiều các khoản động viên về cả vật chất lẫn tinh thần.

Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang-seo đã được thưởng tới 8 tỷ đồng sau khi làm nên lịch sử với việc có lần đầu tiên giành quyền vào chơi ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Tiếp đó, ở trận đấu với ĐT Nhật Bản trên SVĐ Mỹ Đình, dù không thể giành chiến thắng thắng nhưng với tinh thần thi đấu hết mình, chơi sòng phẳng với ông lớn của châu lục thì toàn đội cũng đã được thưởng 500 triệu đồng.

Trong năm 2021, với thành tích thi đấu khá ấn tượng thì ĐT Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng lên tới 10 tỷ đồng.

Đến AFF Cup 2021, ĐT Việt Nam được thưởng thêm 1,5 tỷ đồng sau 2 chiến thắng trước Lào với tỷ số 2-0 và Malaysia với tỷ số 3-0. Như vậy tổng tiền thưởng mà ĐT Việt Nam nhận được trong năm 2021 là 10 tỷ đồng. Dù không bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup song nhìn tổng thể, ĐT Việt Nam vẫn có một năm thi đấu tốt và xứng đáng nhận về những lời ngợi ca, động viên, khích lệ. 

Trong năm 2022, bóng đá Việt Nam vẫn sẽ tham dự rất nhiều giải đấu quan trọng. Từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022, SEA Games 31 cho đến VCK U23 Châu Á 2022 và AFF Cup 2022. Mục tiêu mà VFF đưa ra là tấm huy chương vàng SEA Games và đòi lại ngôi vương tại AFF Cup. Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam cũng chuẩn bị lên đường tham dự Asian Cup 2022, giải đấu sẽ chọn ra 5 đại diện của châu Á giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.

ĐT Việt Nam tập trung tại Hà Nội, chuẩn bị đấu ĐT Australia

 

ĐT Việt Nam liên tiếp nhận tin dữ, HLV Park có quyết định bất ngờ, thay đổi kế hoạch vào phút chót

(Techz.vn) Trước ngày hội quân để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã liên tiếp đón nhận tin không vui từ các trụ cột như Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh. Điều này buộc HLV Park Hang-seo phải tiến hành họp khẩn với các cộng sự.