Không chỉ phủ nhận những lập luận của Malaysia mà Ủy ban kháng cáo FIFA còn yêu cầu điều tra hình sự những sai phạm của Liên đoàn bóng đá nước này.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước sức ép lớn sau khi Ủy ban kháng cáo của FIFA chính thức yêu cầu mở cuộc điều tra nội bộ. Nguyên nhân xuất phát từ vụ bê bối làm giả tài liệu liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch, khiến uy tín của FAM bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng. Quyết định duy trì lệnh trừng phạt vào ngày 3/11 đã làm dư luận thêm chú ý đến cách quản trị của tổ chức này.
Cuộc điều tra của FIFA nhằm làm rõ bối cảnh các cầu thủ được đưa vào danh sách thi đấu và xem xét liệu những biện pháp kỷ luật hiện tại đã đủ sức răn đe hay chưa. Đáng chú ý, FIFA còn chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng của năm quốc gia gồm Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia, bởi hành vi làm giả giấy tờ mang yếu tố hình sự.
Theo báo cáo, việc làm giả tài liệu chính thức được coi là tội phạm hình sự tại các quốc gia nói trên. Do đó, FIFA nhấn mạnh sự cần thiết phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra và khởi tố nếu cần. Đây là bước đi cho thấy tổ chức bóng đá thế giới không chỉ xử lý ở mức kỷ luật thể thao mà còn hướng tới trách nhiệm pháp lý.
Bên cạnh đó, Ủy ban kháng cáo FIFA cũng khuyến nghị tiến hành một cuộc điều tra riêng về việc FAM đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận giao hữu. Những tiết lộ này, được công bố công khai trên trang web của FIFA, đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tính minh bạch trong hoạt động của FAM.
Cuộc điều tra toàn diện sẽ tập trung xác định cá nhân chịu trách nhiệm, đánh giá hiệu quả cơ chế tuân thủ và quản trị nội bộ của FAM. Từ đó, FIFA sẽ cân nhắc việc áp dụng thêm các biện pháp kỷ luật đối với quan chức liên quan. Vụ việc không chỉ là thử thách lớn cho bóng đá Malaysia mà còn là lời cảnh tỉnh về tính liêm chính trong quản lý thể thao quốc tế.