Malaysia chính thức thừa nhận sai phạm, ấn định ngày ĐT Việt Nam được xử thắng ở Vòng loại Asian Cup
Sau nhiều cáo buộc từ FIFA thì mới đây một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Malaysia đã thừa nhận những sai phạm trong quá trình làm thủ tục nhập tịch cho các cầu thủ.
Ngày 18/11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA chính thức công bố phát hiện sai phạm trong hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia. Cơ quan này bác bỏ toàn bộ lập luận từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và cho biết sẽ tiến hành điều tra sâu hơn về vụ việc. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ của FIFA nhằm làm rõ tính minh bạch trong quá trình đăng ký cầu thủ.
Theo thông tin từ tờ New Straits Times, FAM đã thừa nhận rằng một số nhân viên của họ đã tự ý chỉnh sửa giấy khai sinh nước ngoài của nhóm cầu thủ nhập tịch. Những thay đổi này diễn ra trong thời gian chờ xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng Malaysia.
Đáng chú ý, FAM khẳng định hành động này không có sự đồng ý của ban điều hành hay Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, người hiện đang bị đình chỉ công tác. Ông Noor Azman cũng thừa nhận rằng các thành viên trong ban quản lý đã xử lý và định dạng lại một số bản sao giấy tờ, bao gồm cả giấy khai sinh do các đại lý cung cấp.
Theo ông, đây chỉ là bước "hành chính" nhằm hoàn thiện hồ sơ, không nhằm thay thế bản sao chứng thực hay quy trình xác minh chính thức. Tuy nhiên, FIFA vẫn coi đây là dấu hiệu của sự thiếu chuẩn mực trong quản lý hồ sơ cầu thủ.
Phía FAM lập luận rằng theo Điều 22 Bộ luật kỷ luật FIFA, hành vi gian lận hay làm giả mang tính cá nhân không đồng nghĩa với việc liên đoàn phải chịu trách nhiệm tập thể. Họ khẳng định sự việc chỉ là hành động đơn lẻ, không phải kế hoạch có tổ chức nhằm lách quy định về tư cách cầu thủ. FIFA cũng trích dẫn lập luận này nhưng vẫn giữ quan điểm cần điều tra toàn diện.
Trong khi đó, FAM cho biết họ đã hợp tác đầy đủ với FIFA và các cơ quan trong nước, chủ động nộp hồ sơ kiểm tra tư cách, xác minh tình trạng hộ tịch và phối hợp với điều tra viên. Liên đoàn nhấn mạnh tinh thần minh bạch của mình, đồng thời khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi nhận bản phán quyết chi tiết. Nếu như án phạt được giữ nguyên, nhiều khả năng Malaysia sẽ bị xử thua ở 2 trận Vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 năm sau.