Ngay sau khi hoàn thành nội dung thi đấu ở SEA Games 33, các VĐV giành huy chương sẽ lập tức nhận được tiền thưởng nóng để khích lệ tinh thần.
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33 với lực lượng hùng hậu gồm 1.165 thành viên, trong đó có 865 vận động viên ở nhiều bộ môn. Bên cạnh công tác chuyên môn, chính sách thưởng nóng được triển khai sớm nhằm tạo thêm động lực cho các tuyển thủ trong hành trình chinh phục huy chương.
Theo quy định, vận động viên giành huy chương vàng sẽ nhận ngay 10 triệu đồng, huy chương bạc 5 triệu đồng và huy chương đồng 3 triệu đồng sau khi hoàn thành nội dung thi đấu. Hình thức trao thưởng tức thời này được kỳ vọng giúp các VĐV duy trì tinh thần chiến đấu trong lịch thi đấu dày đặc, đồng thời khích lệ sự nỗ lực không ngừng.
Ngoài mức thưởng chung, từng liên đoàn cũng có chính sách riêng. Điền kinh là đơn vị tiên phong khi công bố khoản thưởng nóng lên tới 1 tỉ đồng nếu đạt chỉ tiêu 12 huy chương vàng. Tổng thư ký Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh việc huy động nguồn lực xã hội hóa để động viên tinh thần huấn luyện viên và vận động viên, song yêu cầu cao nhất vẫn là hoàn thành mục tiêu vàng.
Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) cũng khẳng định sẽ dành tối thiểu 100 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, trong bối cảnh đây là lần đầu tiên bộ môn này góp mặt tại SEA Games. Trước đó, tại SEA Games 32, nhiều môn như karate, taekwondo, judo, boxing hay bóng đá đã áp dụng thưởng nóng và tạo hiệu ứng tích cực trong toàn đoàn.
Tuy nhiên, mức thưởng giữa các môn hiện không đồng đều, phụ thuộc vào khả năng kêu gọi tài trợ. Những môn có sức hút lớn như bóng đá, bóng chuyền hay golf thường dễ dàng huy động nguồn lực, trong khi các môn ít phổ biến như đấu kiếm, wushu, muay hay pencak silat gặp nhiều khó khăn. Theo Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh, sức ảnh hưởng xã hội của từng môn chính là yếu tố quyết định khả năng thu hút nhà tài trợ.