Thể thao

Lão tướng của ĐT Việt Nam lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' sau chức vô địch V.League 2022

Lão tướng của ĐT Việt Nam lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' sau chức vô địch V.League 2022

Hà Nội FC không quá khó khăn để đánh bại Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy ở cuộc đối đầu trong khuôn khổ vòng 25 V.League 2022. Hai bàn thắng của Lucas và Trần Văn Kiên đã giúp đội bóng thủ đô chính thức trở thành nhà vô địch V.League 2022 sớm 1 vòng đấu.

Đây là lần đăng quang thứ 6 của Hà Nội FC và giúp đội bóng này khẳng định vững chắc vị thế đội bóng thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, chức vô địch V.League 2022 cũng giúp cho hai lão tướng là Văn Quyết và Thành Lương đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ có số lần vô địch V.League nhiều nhất.

Lucas và Văn Kiên ghi bàn giúp Hà Nội FC đánh bại Hà Tĩnh.

Hai ngôi sao kỳ cựu này đã cùng với Hà Nội FC đăng quang 5 lần vào các mùa giải 2013, 2016, 2018, 2019 và 2022. Trước đó mùa giải này, Văn Quyết, Thành Lương cùng với Anh Đức là 3 cầu thủ có 4 lần vô địch V.League.

Ở mùa giải năm nay, vấn đề về tuổi tác và chấn thương khiến cho Thành Lương không còn đóng góp được quá nhiều cho Hà Nội FC. Tuy nhiên Văn Quyết với tấm băng đội trưởng vẫn là cái tên quan trọng nhất với đội bóng Thủ đô, đóng góp 6 bàn thắng sau 18 trận ra sân tại V.League 2022.

Văn Quyết có lần thứ 5 vô địch V.League.

Phong độ ấn tượng cũng giúp cho cầu thủ sinh năm 1991 được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại ĐT Việt Nam. Với việc Quang Hải không dự AFF Cup 2022, Văn Quyết nhận được kỳ vọng rất lớn sẽ thay thế vị trí của người đàn em ở ĐT Việt Nam.

Dù đã vô địch V.League nhưng Hà Nội FC vẫn còn 1 đấu trường nữa để cạnh tranh danh hiệu trong năm 2022. Ngày 23/11 tới đây, đội bóng Thủ đô sẽ có chuyến làm khách trên sân của HAGL trong khuôn khổ Bán kết cúp Quốc gia. Nếu giành chức vô địch, Hà Nội sẽ có lần thứ 3 lần đăng quang ở đấu trường này.

Highlights Hà Nội vs Hà Tĩnh | Tuyệt phẩm kết liễu - Hàng Đẫy nổ tung với chức vô địch lịch sử

 

Thủ quân ĐT Việt Nam tiết lộ khả năng xuất ngoại trước cơ hội dự Champions League lần đầu tiên

(Techz.vn) Hà Nội FC vô địch V.League 2022, Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội sẽ tham dự AFC Champions League 2023/2024. Trước cơ hội này, thủ quân của ĐT Việt Nam cũng tiết lộ về khả năng xuất ngoại trong thời gian tới.