Thể thao

Campuchia 'bắt tay' với Nhật Bản, quyết hạ bệ Việt Nam và Thái Lan để làm vua Đông Nam Á

Campuchia 'bắt tay' với Nhật Bản, quyết hạ bệ Việt Nam và Thái Lan để làm vua Đông Nam Á

Trong những năm gần đây, Campuchia đang cho thấy sự nghiêm túc trong việc đầu tư, phát triển bóng đá. Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định lấy Nhật Bản làm kim chỉ nam cho việc xây dựng nền bóng đá. Mới đây, thêm một thỏa thuận nữa giữa hai nước đã được ký kết.

Ngày 17/11, LĐBĐ Campuchia đã chính thức đạt thỏa thuận hợp tác, hợp tác toàn diện với bóng đá Nhật Bản. Đại tướng Sao Sokha, chủ tịch LĐBĐ Campuchia đã có buổi làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia, Mikami Masahiro, về việc Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Campuchia phát triển bóng đá.

Campuchia hợp tác với Nhật Bản

Bước đi đầu tiên cho sự hợp tác này là LĐBĐ Campuchia chính thức thành lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Campuchia, đơn vị điều hành giải VĐQG nước này. Chuyên gia người Nhật Bản Satoshi Saito, người từng có kinh nghiệm làm giám đốc Marketing cho AFC sẽ giữ vai trò Giám đốc điều hành.

Đây là bước đệm tạo điều kiện để giải VĐQG Campuchia phát triển theo mô hình J.League. Không những thế, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước cũng giúp ĐTQG hay các tuyển trẻ của Campuchia thực hiện những chuyến tập huấn tại Nhật Bản thường xuyên trước các giải đấu lớn.

XEM THÊM:  HLV Park triệu tập 33 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup

Ông Satoshi Saito làm CEO của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Campuchia

Với việc hợp tác với Nhật Bản, LĐBĐ Campuchia kỳ vọng các đội tuyển bóng đá nước này sẽ từng bước vươn lên cạnh tranh với những đội tuyển trong khu vực và trở thành thế lực của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu trước mắt của ĐT Campuchia sẽ ngay lập tức đặt mục tiêu thi đấu tốt ở AFF Cup 2020. Tiếp đó, đội U23 Campuchia sẽ hướng tới mục tiêu giành huy chương ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Đến năm 2023, khi SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia, LĐBĐ nước này đặt ra tham vọng lớn, đó là hạ bệ cả Việt Nam lẫn Thái Lan để giành Huy chương Vàng. 

Những HLV người Nhật Bản

Hiện tại, ông Ryu Hirose đang là HLV trưởng của ĐTQG và U23 Campuchia. Danh thủ của tuyển Nhật Bản Keisuke Honda vẫn đang là trợ lý của ông Hirose với những sự hỗ trợ trực tuyến.

ĐT VIỆT NAM ĐI TÌM NIỀM VUI TỪ AFF CUP, NHM CÓ THỂ TRÔNG CHỜ VÀO ĐIỀU GÌ?

 

Giành nhiều điểm hơn ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup, đội bóng Tây Á vẫn sa thải HLV

(Techz.vn) Đã có HLV đầu tiên mất việc sau thành tích bết bát ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.