Thể thao

'Bại tướng của HLV Park' triệu tập cựu đội trưởng Tây Ban Nha, quyết vô địch AFF Cup

'Bại tướng của HLV Park' triệu tập cựu đội trưởng Tây Ban Nha, quyết vô địch AFF Cup

AFF Cup 2020 đang đến rất gần và tất cả các đội tuyển đều mong muốn có cho mình lực lượng mạnh nhất để cạnh tranh chức vô địch. Indonesia cũng không phải ngoại lệ khi thầy trò HLV Shin Tae-yong thậm chí còn có chuyến tập huấn châu Âu trước khi bước vào giải đấu tại Singapore.

Indonesia đặt mục tiêu cao ở AFF Cup 2020

Mới đây, truyền thông xứ vạn đảo đã đưa tin trung vệ Jordi Amat (KAS Eupen) và hậu vệ phải Sandy Walsh (Mechelen) sắp hoàn tất thủ tục nhập tịch để thi đấu cho ĐTQG Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2020. Đây là hai cầu thủ được đào tạo từ nhỏ tại châu Âu và hứa hẹn gia tăng sức mạnh đáng kể cho ĐT Indonesia.

Trung vệ Jordi Amat từng khoác áo đội trẻ Tây Ban Nha, Amat chính là đồng đội cũ của những Dani Carvajal (Real Madrid), Kepa (Chelsea) hay Thiago (Liverpool),....Thậm chí Amat từng là đội trưởng của U21 Tây Ban Nha. Trong sự nghiệp của mình, cầu thủ sinh năm 1992 từng thi đấu cho nhiều đội bóng nổi tiếng như Espanyol, Swansea City hay Real Beltis,...

Amat từng là đội trưởng U21 Tây Ban Nha

Cái tên còn lại là hậu vệ phải Sanday Walsh cũng có một bản lý lịch vô cùng ấn tượng. Walsh sinh ở Brussels (Bỉ), có cha gốc Ireland. Mẹ anh người Hà Lan gốc Thụy Sĩ, và có mang trong mình dòng máu Indonesia. Tài năng của Walsh được thể hiện từ rất sớm, khi anh từng khoác áo U15, U16, U17, U18, U19 và U20 Hà Lan. Thành tích đáng chú ý nhất của Walsh là cùng Hà Lan giành chức vô địch U17 châu Âu 2012.

Giải đấu năm đó đã trình làng rất nhiều ngôi sao của bóng đá thế giới thời điểm hiện tại như Leon Goretzka (Đức), Thomas Lemar, Anthony Martial (Pháp), Nathan Ake (Hà Lan)...Trong khi đó, Sandy Walsh không thể hiện được quá nhiều khi bước ra khỏi các giải trẻ. Cầu thủ sinh năm 1995 chỉ chơi cho các CLB tại giải VĐQG Bỉ như Genk, Zulte Waregem hay Mechelen.

Sandy Walsh đang thi đấu tại Bỉ

Nói về cơ hội khoác áo ĐT Indonesia, Sandy Walsh khẳng định: "Nếu có đội tuyển mà tôi muốn thi đấu, thì đó là Indonesia. Tôi có quan hệ tốt với PSSI, và BLĐ đội tuyển muốn có tôi".

ĐT Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong vẫn chưa có thành tích nào nổi bật khi họ đứng bét bảng ở vòng loại thứ 2 World Cup. Đội bóng xứ vạn đảo đang rất mong muốn tạo nên dấu ấn ở AFF Cup 2020. Giải đấu do Singapore làm chủ nhà sẽ khởi tranh từ ngày 5/12 tới đây.

Highlights Việt Nam vs Indonesia | Quang Hải - Văn Thanh ghi siêu phẩm chấn động Đông Nam Á

 

FIFA điều tra công tác trọng tài, ĐT Việt Nam bất ngờ hưởng lợi lớn ở VL World Cup 2022

(Techz.vn) Trong những diễn biến mới nhất, FIFA đã vào cuộc điều tra công tác trọng tài ở vòng loại World Cup 2022 và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ĐT Việt Nam.