Thể thao

VFF có phán quyết gây sốt về hợp đồng của HLV Park, ĐT Việt Nam nhận tin vui trước thềm AFF Cup 2022

VFF có phán quyết gây sốt về hợp đồng của HLV Park, ĐT Việt Nam nhận tin vui trước thềm AFF Cup 2022

ĐT Việt Nam mới đây đã thi đấu ấn tượng ở giải giao hữu Quốc tế tại TP.HCM. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo có hai chiến thắng tương đối dễ dàng trước Singapore và Ấn Độ. Chức vô địch ở giải đấu này giúp ĐT Việt Nam nhận về 30.000 USD tiền thưởng, cùng với đó là sự thăng tiến lên vị trí 96 trên Bảng xếp hạng FIFA.

Đây cũng là bước chạy đà rất tốt của thầy trò HLV Park Hang-seo trước thềm AFF Cup 2022. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn một vướng mắc cần phải giải quyết đó là đàm phán gia hạn hợp đồng với VFF. Theo kế hoạch, hai bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán trong tháng 10 này để đi đến thống nhất liệu có gia hạn hợp đồng hay không.

ĐT Việt Nam có bước chạy đà thuận lợi cho AFF Cup 2022 khi giành chức vô địch giải giao hữu Quốc tế trên sân nhà.

Ở lần trả lời phỏng vấn gần đây, HLV Park Hang seo cho biết: "Trong tháng 10, người đại diện của tôi sẽ làm việc cụ thể với VFF về hợp đồng. Còn cá nhân tôi, tôi muốn tập trung toàn bộ thời gian cho AFF Cup. Đây có thể là giải cuối cùng của tôi với tuyển Việt Nam hoặc cũng có thể chưa. Tôi đã có một vài danh hiệu cùng bóng đá Việt Nam nhưng khát khao chinh phục các giải đấu vẫn còn nguyên vẹn".

Trong khi đó, quan điểm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là tôn trọng nguyện vọng của HLV Park. Mới đây, một quan chức VFF đã có những tiết lộ đáng chú ý về việc gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân 64 tuổi: "Chúng tôi sẽ làm đúng như những gì đã ghi tại hợp đồng. Cuộc gặp gỡ dự kiến sẽ tiến hành vào thời điểm thích hợp trong tháng 10, có thể vào trung tuần hoặc có thể vào cuối tháng.

Cuộc đàm phán trong tháng 10 sẽ quyết định tương lai của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

VFF sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của HLV Park Hang-seo. Còn hiện tại ông Park cùng các trợ lý vẫn đang tích cực lên kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào cuối năm".

Khi nhận được câu hỏi: "VFF có mong muốn gia hạn hợp đồng với ông Park nữa hay không?", vị quan chức này trả lời: "Tất cả sẽ phụ thuộc vào nguyện vọng của ông Park. Từ đó các bên mới thảo luận một cách kỹ càng. Và có thể, không chỉ gặp nhau 1 lần mà phải nhiều hơn. Thông thường, ông Park sẽ không trực tiếp đàm phán mà ủy quyền cho người đại diện".

HLV Park ủy quyền cho người đại diện đàm phán với VFF để tập trung vào công việc ở ĐT Việt Nam.

Với những chia sẻ từ phía VFF thì có thể thấy rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục gắn bó với HLV Park Hang-seo. Nếu chiến lược gia người Hàn Quốc đồng ý một bản giao kèo mới với VFF thì đó sẽ là tin rất vui với ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022.

Theo kế hoạch, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến 15/01/2023. Giải đấu năm nay không có nước chủ nhà mà sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách. ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

NHỮNG LÀN GIÓ MỚI CỦA ĐT VIỆT NAM: THẦY PARK HÁI QUẢ NGỌT TỪ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRẺ

 

Tin bóng đá trưa 3/10: Cựu HLV ĐT Việt Nam bị tố 'ăn cháo đá bát, vô ơn'; MU sa thải HLV Ten Hag?

(Techz.vn) Tin bóng đá hôm nay 3/10: Cựu HLV Đội tuyển Việt Nam bị tố 'ăn cháo đá bát, vô ơn'. ĐT Việt Nam nguy cơ bị loại sớm ở giải châu Á. Tin MU mới nhất. HLV Ten Hag nguy cơ bị sa thải sau trận Man City - Man Utd. Quỷ Đỏ sở hữu siêu sát thủ ghi bàn khủng hơn Haaland. Tin bóng đá Việt Nam hôm nay.