Thể thao

U17 Việt Nam thắng đậm Thái Lan, báo Trung Quốc bất ngờ gửi lời cảm ơn

U17 Việt Nam thắng đậm Thái Lan, báo Trung Quốc bất ngờ gửi lời cảm ơn

Trước lượt trận cuối cùng của vòng loại U17 châu Á 2023, đội tuyển U17 Việt Nam được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải chạm trán đại kình địch Thái Lan. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có một trận đấu vô cùng thuyết phục trước đối thủ lớn nhất của bảng F.

Dù chỉ cần một trận hòa là sẽ cầm chắc ngôi đầu bảng nhưng U17 Việt Nam thậm chí còn làm được nhiều hơn thế khi ghi tới 3 bàn thắng vào lưới Thái Lan. Công Phương, Long Vũ và Đức Thiện là những người đã lập công để mang về chiến thắng thuyết phục cho U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 Thái Lan (Ảnh: Zing).

Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành vé đến VCK U17 châu Á 2023 với tư cách là 1 trong 10 đội nhất bảng. Trong khi đó, Thái Lan vẫn may mắn có suất đi tiếp nhờ nằm trong nhóm 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đáng chú ý, chiến thắng của U17 Việt Nam trước U17 Thái Lan đã gián tiếp giúp cho U17 Trung Quốc cũng nằm trong nhóm các đội nhì bảng xuất sắc nhất. Cụ thể, xét thành tích của 10 đội nhì bảng thì U17 Trung Quốc xếp thứ 2 với 3 điểm và hiệu số +7. Trong khi đó, Thái Lan xếp thứ 5 với 3 điểm và hiệu số -1.

U17 Trung Quốc giành vé vào VCK nhờ nằm trong nhóm 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Chính vì vậy, truyền thông xứ tỷ dân đã gửi lời cảm ơn đến bóng đá Việt Nam. Cụ thể tờ Sina (Trung Quốc) viết: "Thay mặt U17 Trung Quốc, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của U17 Việt Nam, vì với chiến thắng đậm đà của đội bóng trẻ Việt Nam trước Thái Lan.

Trong quá khứ, Thái Lan là đội bóng mạnh nhất của Đông Nam Á. Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam luôn có vị thế nhỏ bé ở đấu trường châu lục. Song với sự phát triển mạnh mẽ của công tác đào tạo trẻ thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đã thoát khỏi vị thế nhược tiểu, sức mạnh của họ giờ đây đã ở tầm hạng nhì châu Á, vượt qua cả Trung Quốc".

Truyền thông Trung Quốc bất ngờ cảm ơn U17 Việt Nam.

Trái ngược với truyền thông Trung Quốc, báo chí Thái Lan gọi trận thua trước U17 Việt Nam là "thất bại đáng xấu hổ". Truyền thông xứ chùa vàng còn cho rằng bóng đá Thái Lan đã dần quen thuộc với các trận thua trước Việt Nam. Theo kế hoạch, Vòng chung kết U17 châu Á 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 3-20/5 năm sau.

Highlights Việt Nam vs Thái Lan | Siêu phẩm mở màn - liên tiếp tỏa sáng - U17 VN hủy diệt Thái Lan

 

Quang Hải nhấn mạnh vai trò của ĐT Việt Nam sau cột mốc lịch sử tại Ligue 2

(Techz.vn) Với bàn thắng vào lưới Rodez, Quang Hải đã đi vào lịch sử Ligue 2 khi trở thành cầu thủ người Việt Nam đầu tiên làm được điều này. Ngôi sao 25 tuổi đã có những chia sẻ sau khi ghi bàn thắng giúp Pau FC thoát thua trên sân nhà Nouste Camp.