Thể thao

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia bị ép thôi việc, HLV Shin Tae-yong sẵn sàng từ chức

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia bị ép thôi việc, HLV Shin Tae-yong sẵn sàng từ chức

Bóng đá Indonesia đã trải qua khoảng thời gian vô cùng sóng gió. Ngay sau vụ bạo loạn ở giải VĐQG khiến hàng trăm người thiệt mạng thì đội tuyển U17 Indonesia tiếp tục báo tin dữ khi không thể vượt qua vòng loại U17 châu Á 2023.

U17 Indonesia không thể vượt qua vòng loại U17 châu Á 2023.

Điều này khiến chiếc ghế của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Machamad Iriawan lung lay dữ dội. Thậm chí mới đây, có tới hơn 44 ngàn người cùng ký tên yêu cầu ông Mochamad Iriawan từ chức. Làn sóng chỉ trích lãnh đạo cấp cao của PSSI vẫn đang rất nóng ở Indonesia.

Trước phản ứng vô cùng tiêu cực từ CĐV đối với chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan, HLV trưởng ĐTQG Indonesia, ông Shin Tae-yong đã có những tuyên bố khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định rằng chắc chắn ông sẽ từ chức nếu chủ tịch Mochamad Iriawan bị buộc phải thôi việc.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội.

Cụ thể, chiến lược gia 52 tuổi cho biết: "Một người thực sự yêu bóng đá bằng sự chân thành và ủng hộ hết mình để nền bóng đá Indonesia được phát triển, đó chính là chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan. Theo tôi, nếu chủ tịch PSSI phải chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra và buộc phải từ chức thì tôi cũng sẽ từ chức khỏi ĐTQG.

Chúng ta là một tập thể. Bóng đá không thể thành công nếu chỉ dựa vào phong độ của 11 cầu thủ nòng cốt, hay một đội ngũ huấn luyện giỏi. Chúng ta có thể đạt được thành công khi tất cả cùng là một tập thể vững mạnh, từ các cầu thủ trụ cột, cầu thủ dự bị, ban huấn luyện, các quan chức, những người làm bóng đá và tất nhiên trong đó có vị trí quan trọng của chủ tịch của liên đoàn".

HLV Shin Tae-yong tuyên bố từ chức nếu ông Iriawan phải thôi việc.

Dù nhận phải áp lực rất lớn từ phía CĐV nhưng chủ tịch Mochamad Iriawan nhiều khả năng sẽ không bị buộc thôi việc. Lãnh đạo Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia đã lên tiếng nói rằng cơ quan này sẽ không can thiệp vào các công việc nội bộ của từng liên đoàn trong đó có PSSI.

Chính vì vậy, việc HLV Shin Tae-yong từ chức khó có thể xảy ra. Hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thôi dẫn dắt U23 Indonesia để tập trung cho đội U20 cũng như ĐTQG nước này để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào cuối năm cũng như VCK U20 World Cup 2023.

VN Sports 13/10 | HAGL phản bác án phạt của VFF, VAR sắp về V-League với chi phí gần 100 tỷ

 

Áp lực vượt mặt ĐT Việt nam, Thái Lan nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu quốc tế?

(Techz.vn) Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đối mặt viễn cảnh phải từ chức khi bóng đá nước này liên tiếp thất bại trước các đội tuyển Việt Nam ở nhiều cấp độ. Đáng chú ý, đây có thể là lý do khiến ĐT Thái Lan bị FIFA cấm thi đấu quốc tế.