Thể thao

U23 Việt Nam tạo ra điều không tưởng ở SEA Games 31, Thái Lan phải ngả mũ thán phục

U23 Việt Nam tạo ra điều không tưởng ở SEA Games 31, Thái Lan phải ngả mũ thán phục

SEA Games 31 đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là bóng đá. Môn bóng đá nam hiện tại đang được tổ chức tại hai sân Việt Trì (bảng A) và Thiên Trường (bảng B). Trong khi đó, môn bóng đá nữ được tổ chức tại SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Suốt những ngày thi đấu vừa qua, sân Thiên Trường đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi liên tục khiến truyền thông trong nước và khu vực Đông Nam Á phải trầm trồ về sự cuồng nhiệt. Dù không có sự xuất hiện của U23 Việt Nam nhưng "chảo lửa" tại Nam Định luôn chật cứng khán giả ở mỗi trận đấu.

SVĐ Thiên Trường khiến truyền thông Đông Nam Á trầm trồ về sự cuồng nhiệt.

Mới đây, tờ Siam Sport của Thái Lan đã đưa ra những thống kê rất ấn tượng về lượng khán giả theo dõi các trận bóng đá ở SEA Games 31. Theo đó, hai trận đấu của U23 Thái Lan gặp Malaysia và Singapore đều đón khoảng 30.000 CĐV vào sân, một con số kỷ lục với các giải trẻ.

Trong khi đó, tại bảng A, nơi có sự xuất hiện của U23 Việt Nam thì SVĐ Việt Trì cũng luôn trong tình trạng không còn chỗ trống bởi sức chứa chỉ khoảng 16.000 chỗ ngồi. Ngoài ra, những trận đấu khác của cũng đón từ 6-10 nghìn khán giả vào sân.

Sân Việt Trì không còn chỗ trống với những trận đấu của U23 Việt Nam.

Với môn bóng đá nữ, người hâm mộ tại Quảng Ninh cũng cho thấy sự cuồng nghiệp của mình. Trung bình mỗi trận đấu ghi nhận khoảng 5-6 nghìn CĐV đến sân. Riêng cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và Philippines có tới 16.000 người hâm mộ theo dõi.

Theo thống kê của Siam Sport, 5 trận đấu ghi nhận số lượng khán giả đến sân đông nhất bao gồm 2 trận của U23 Thái Lan, trận U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia 3-0, trận U23 Việt Nam hòa U23 Philippines 0-0 và trận U23 Singapore hòa U23 Lào 2-2 cũng có tới 10.152 khán giả đến xem.

Sân Cẩm Phả cũng không hề kém cạnh với môn bóng đá nữ.

Thực tế, đây chỉ là thống kê về số lượng CĐV có mặt trên khán đài. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều người hâm mộ phải đứng ngoài sân vì sức chứa có hạn và BTC phải đảm bảo an toàn để tránh tình trạng vỡ sân. Đây là những hình ảnh rất ấn tượng mà CĐV Việt Nam tạo ra khiến bạn bè quốc tế phải trầm trồ.

Hiện tại, hội CĐV Nam Định đang rất mong muốn sân Thiên Trường có thể tổ chức trận Bán kết của U23 Việt Nam (trong trường hợp thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào vòng đấu của 4 đội mạnh nhất). Nếu điều này xảy ra, sân Thiên Trường chắc chắn sẽ có một ngày hội bóng đá thực thụ.

U23 Việt Nam Tiếp Tục Họp Bất Thường, HLV Park Báo Tin Cực Vui...NHM Mừng Rơi Nước Mắt

 

U23 Việt Nam sở hữu nhân tố 'vượt trội' so với Thái Lan, HLV Park dễ dàng bảo vệ HCV SEA Games?

(Techz.vn) Ở SEA Games 31, U23 Việt Nam dù không có được lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn sở hữu những nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công tấm HCV.