Thể thao

HLV Park được Thái Lan 'nhường ngôi', ĐT Việt Nam không tốn sức để vô địch AFF Cup 2022?

HLV Park được Thái Lan 'nhường ngôi', ĐT Việt Nam không tốn sức để vô địch AFF Cup 2022?

ĐT Việt Nam không có nhiều mục tiêu quan trọng trong năm nay khi thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có một giải đấu lớn duy nhất là AFF Cup 2022. Không những vậy, đây còn là giải đấu cuối cùng trong hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Hàn Quốc nên những chiến binh sao vàng rất muốn đòi lại ngôi vương từ tay Thái Lan sau khi thất bại ở AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn khi nhiều trụ cột vẫn đang gặp chấn thương. Hơn thế nữa, hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Quang Hải và Đặng Văn Lâm nhiều khả năng không thể hội quân vì AFF Cup không phải là giải đấu thuộc FIFA Days.

HLV Park Hang-seo có thể sẽ mất nhiều trụ cột ở AFF Cup 2022.

Mặc dù vậy, cơ hội để ĐT Việt Nam giành chức vô địch ở giải đấu vào cuối năm nay vẫn rất rộng mở sau những độnh thái mới nhất từ phía đại kình địch Thái Lan. Theo đó, đại diện xứ chùa vàng đang lên kế hoạch đầu tư cho lứa U23 để giành vé tham dự Olympic 2024. Do đó, nhiều khả năng đội U23 Thái Lan sẽ được cử tham dự AFF Cup 2022 nhằm tích lũy kinh nghiệm.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn chưa chính thức thông qua đề xuất này nhưng Chủ tịch của FAT - ông tỏ ra vô cùng hào hứng trước kế hoạch này. Cụ thể, ng Somyot Poompanmoung chia sẻ: “FAT có chủ trương coi lứa U23 là mục tiêu đầu tư trọng điểm. Với thế hệ cầu thủ đầy tài năng này, bóng đá Thái Lan có thể bứt ra khỏi khu vực Đông Nam Á.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan muốn cử đội U23 tham dự giải đấu vào cuối năm.

Vô địch một giải đấu như AFF Cup không phải là căn cứ để khẳng định Thái Lan đã vươn tầm ra ngoài khu vực. Vì vậy, chúng tôi sẽ hạ quyết tâm tiệm cận với đẳng cấp châu Á và thế giới. Bóng đá Thái Lan sẽ ưu tiên thi đấu ở những giải chính và của FIFA, thay vì các giải không được chứng thực (AFF Cup là giải đấu không thuộc FIFA)".

Để tối ưu hóa cho kế hoạch dài hạn của mình thì FAT mới đây cũng bổ nhiệm HLV Mano Polking ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội U23 Thái Lan. Không những vậy, ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan là Chanathip Songkrasin cũng khẳng định sẽ không tham dự AFF Cup để dành thời gian nghỉ ngơi.

ĐT Việt Nam 'không tốn sức' để đòi lại ngôi vương từ tay Thái Lan?

Rõ ràng, những kế hoạch kể trên cho thấy Thái Lan không còn quá mặn mà với giải đấu số một khu vực Đông Nam Á như AFF Cup. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn luôn muốn cân bằng tất cả mục tiêu từ khu vực cho tới châu lục. ĐT Việt Nam đã lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 và đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026 nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn giành sự coi trọng tối đa cho AFF Cup.

CHANATHIP KHÔNG DỰ AFF CUP 2022: ĐT VIỆT NAM CÓ THÊM LỢI THẾ ĐỂ ĐÒI NGÔI VƯƠNG?

 

Tin bóng đá trưa 1/8: ĐT Việt Nam chính thức có HLV mới; HLV Park chốt người thay thế Đặng Văn Lâm

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Việt Nam chính thức có HLV mới từng vô địch World Cup; HLV Park Hang Seo chốt người thay thế Đặng Văn Lâm ở Đội tuyển Việt Nam; Đoàn Văn Hậu chói sáng trong trận Hà Nội vs SLNA; V-League 2022; Tin bóng đá Việt Nam.