Quốc tế

Tỷ phú Qatar tái kích hoạt vụ mua lại Manchester United, Sir Jim Ratcliffe sẵn sàng bán đứt?

Doanh nhân người Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani, được cho là vẫn chưa từ bỏ ý định mua lại toàn bộ câu lạc bộ Manchester United từ Sir Jim Ratcliffe.

Theo một báo cáo mới từ tờ The Telegraph, Sir Jim Ratcliffe, đang phải đối mặt với những thách thức ban đầu kể từ khi nắm quyền điều hành mảng bóng đá.

Năm 2023 đã chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Sheikh Jassim và tỷ phú Sir Jim Ratcliffe để giành quyền sở hữu Manchester United, sau khi nhà Glazer tuyên bố sẵn sàng xem xét các phương án chiến lược cho câu lạc bộ. Trong khi Sheikh Jassim kiên định với đề nghị mua 100% cổ phần và xóa bỏ hoàn toàn khoản nợ khổng lồ mà nhà Glazer đã tạo ra, thì quá trình đàm phán lại nghiêng về phía Ratcliffe, người chấp nhận một thỏa thuận mua cổ phần thiểu số.

Tỷ phú Qatar tái kích hoạt vụ mua lại Manchester United, Sir Jim Ratcliffe sẵn sàng bán đứt?
Tỷ phú Qatar chưa từ bỏ cơ hội mua lại Manchester United từ Sir Jim Ratcliffe.

Thương vụ này đã được thông qua vào tháng 2 năm 2024, đưa Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS của ông vào vị trí kiểm soát các hoạt động bóng đá. Tuy nhiên, những quyết định ban đầu của Ratcliffe, bao gồm các biện pháp cắt giảm chi phí, thay đổi nhân sự (đáng chú ý là việc bổ nhiệm Dan Ashworth) và điều chỉnh chính sách vé mùa, đã vấp phải không ít chỉ trích từ người hâm mộ. Thậm chí, chính Ratcliffe cũng thừa nhận rằng ông có thể cân nhắc rút lui nếu phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội như nhà Glazer từng trải qua.

Giữa bối cảnh đó, nguồn tin từ The Telegraph cho hay Sheikh Jassim vẫn tin rằng Manchester United cuối cùng sẽ được rao bán toàn bộ. Phía Qatar được cho là không hề nao núng bởi sự hợp tác hiện tại giữa nhà Glazer và Ratcliffe, và vẫn duy trì hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của "Quỷ Đỏ".

Để thực hiện tham vọng này nếu cơ hội xuất hiện trở lại, Sheikh Jassim sẽ cần phải tái lập công ty The Nine Two UK Holdings Ltd. Công ty này, được đặt tên theo "Thế hệ 92" huyền thoại của MU, đã được thành lập với mục tiêu mua lại câu lạc bộ nhưng đã giải thể vào tháng 9 năm ngoái sau khi thương vụ ban đầu không thành.