Khiến Man Utd lập kỷ lục 'siêu tồi tệ', HLV Ruben Amorim vẫn đặt mục tiêu khó tin tại Ngoại hạng Anh
Sau một mùa giải đáng quên, Manchester United đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng: thay vì mơ về chức vô địch như truyền thống, đội bóng từng 20 lần lên ngôi tại Ngoại hạng Anh giờ chỉ dám đặt mục tiêu khiêm tốn ở mùa giải tới.
Mùa giải vừa qua, MU đã sa sút nghiêm trọng khi tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League. Đỉnh điểm của sự thất vọng là trận thua 0-2 trước West Ham ngay tại sân Old Trafford, đánh dấu thất bại thứ 9 trên sân nhà trong mùa này. Đây là thành tích tệ hại nhất của Quỷ đỏ kể từ khi họ xuống hạng vào năm 1974. Với tình hình hiện tại, cơ hội dự Champions League mùa sau gần như chỉ còn phụ thuộc vào việc vô địch Europa League – một kịch bản không hề dễ dàng.
Trước phong độ bết bát, ban lãnh đạo MU đã buộc phải điều chỉnh kỳ vọng cho mùa giải 2025/26. Theo Manchester Evening News, đội bóng không còn hướng đến ngai vàng Premier League như lịch sử hào hùng của mình, mà chỉ nhắm đến một vị trí trong top 6. Dù đây là mục tiêu phù hợp với năng lực hiện tại, nhưng với một CLB có bề dày thành tích như MU, đó là dấu hiệu của sự tụt dốc đáng lo ngại.

Ngay cả khi giành được vé dự Champions League qua Europa League, ban điều hành vẫn cho rằng top 6 là đích đến khả thi. Theo thể thức hiện tại, đội xếp thứ 5 sẽ dự Champions League, còn thứ 6 giành suất Europa League. Tuy nhiên, để chen chân vào nhóm này, MU cần những thay đổi lớn – điều mà đội bóng chưa chứng minh được khả năng thực hiện.
Huấn luyện viên Ruben Amorim không giấu nổi sự thất vọng sau trận thua West Ham. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Tôi cảm thấy xấu hổ. Chúng tôi đang đánh mất bản sắc của một đội bóng lớn. Thua trên sân nhà giờ đây như chuyện thường ngày.” Amorim nhấn mạnh rằng nếu không có sự cải tổ mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, mùa giải tới có thể tiếp tục là một thảm họa, và ông sẵn sàng từ chức nếu tình hình không cải thiện.

Để đạt được mục tiêu top 6, MU cần một cuộc đại tu đội hình. Hệ thống chiến thuật 3-4-2-1 của Amorim chưa thể vận hành hiệu quả do thiếu chiều sâu và sự phù hợp trong đội hình hiện tại. Những vị trí quan trọng như tiền đạo cắm và hộ công đang là điểm yếu rõ rệt. Dù đội bóng đang nhắm đến các cái tên như Matheus Cunha hay Liam Delap, việc chiêu mộ thành công trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các CLB khác là một thách thức lớn.
Nếu kỳ chuyển nhượng mùa hè không mang lại kết quả tích cực, người hâm mộ MU có thể phải đối mặt với một mùa giải “ác mộng” khác. Khi đó, không chỉ giấc mơ top 6 trở nên xa vời, mà chiếc ghế của HLV Amorim tại Old Trafford cũng sẽ lung lay dữ dội.