Thể thao

Chuyển nhượng MU: Từ bỏ Harry Kane, HLV Ten Hag bất ngờ phải nhận 'trái đắng' từ mục tiêu số một

Chuyển nhượng MU: Từ bỏ Harry Kane, HLV Ten Hag bất ngờ phải nhận 'trái đắng' từ mục tiêu số một

Trong bối cảnh Wout Weghorst có phong độ thất thường hay Martial mẫn cảm với chấn thương, MU được cho là đang muốn đem về một tiền đạo cắm đẳng cấp. Victor Osimhen (Napoli), Harry Kane (Tottenham) hay Ivan Toney của Brentford là những cái tên được HLV Erik ten Hag để ý đến.

Trong đó, Ivan Toney nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhờ phong độ ấn tượng ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Anh đã ghi được 20 bàn, chỉ kém Harry Kane của Tottenham (27 bàn) và Erling Haaland của Man City (36). Tiền đạo người Anh góp công lớn giúp Brentford đứng thứ chín với 53 điểm, chỉ kém Aston Villa và Tottenham năm điểm, nhưng khó có cơ hội giành vé dự Cup châu Âu mùa sau.

Chuyển nhượng MU: Từ bỏ Harry Kane, HLV Ten Hag bất ngờ phải nhận 'trái đắng' từ mục tiêu số một
Ivan Toney lọt vào tầm mắt của MU nhờ phong độ ấn tượng chỉ sau Harry Kane và Erling Haaland.

Chính vì phong độ ấn tượng của Ivan Toney đã giúp anh lọt vào "mắt xanh" của các ông lớn tại châu Âu, trong đó có MU. Theo Football Insider, HLV Erik ten Hag từng yêu cầu ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" chiêu mộ Toney ở kỳ chuyển nhượng Hè 2023. Toney còn hợp đồng với Brentford đến năm 2025. Nếu MU muốn có anh, họ phải trả ít nhất 50 triệu bảng. MU cũng để mắt đến Harry Kane, nhưng Tottenham đòi 100 triệu bảng cho ngôi sao của họ.

Tuy nhiên, MU vừa phải nhận cú sốc trong thương vụ Ivan Toney khi anh đã bị FA ra án phạt kỷ lục do tham gia vào hành vi cá cược. Cụ thể, Ivan Toney đã bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong tám tháng và phải nộp phạt 50.000 bảng (khoảng hơn 60.000 USD). Án phạt này có hiệu lực ngay từ bây giờ, nghĩa là Toney sẽ không thể ra sân trong hai trận còn lại của Ngoại hạng Anh mùa giải này khi Brentford gặp Tottenham ngày 20/5 và Man City ngày 28/5.

Chuyển nhượng MU: Từ bỏ Harry Kane, HLV Ten Hag bất ngờ phải nhận 'trái đắng' từ mục tiêu số một
Toney sẽ "ngồi chơi xơi nước" tới tháng 1/2024.

Toney đã thừa nhận 232 lần vi phạm Quy tắc E8 của FA trong khoảng thời gian từ ngày 25/2/2017 đến 23/1/2021. FA đã rút bớt 30 lần vi phạm khỏi danh sách ban đầu. Tiền đạo 27 tuổi có quyền kháng cáo và Brentford cho biết họ sẽ xem xét các bước tiếp theo sau khi nhận được lý do bằng văn bản từ ủy ban quản lý độc lập.

Tin Bóng Đá MU 18/5: Rashford BÁO TIN VUI CHO MU, Kim Min-jae SẴN SÀNG CẬP BẾN OLD TRAFFORD

 

HLV Mai Đức Chung báo tin dữ, hàng loạt trụ cột giã từ ĐT Việt Nam sau kỳ tích tại SEA Games 32

Về nước sau kỳ tích tại SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung bất ngờ hé lộ hàng loạt trụ cột có thể nói lời chia tay ĐT nữ Việt Nam trong năm nay vì lý do đặc biệt. VCK World Cup 2023 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của chiến lược gia 72 tuổi cùng "thế hệ vàng" của bóng đá nữ Việt Nam với những cầu thủ Huỳnh Như, Thùy Trang, Tuyết Dung,...