Việt Nam

Truyền thông Indonesia 'hả hê' sau khi trò cưng HLV Troussier bị loại khỏi danh sách ĐT Việt Nam

Truyền thông Indonesia 'hả hê' sau khi trò cưng HLV Troussier bị loại khỏi danh sách ĐT Việt Nam

Báo chí Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt cho danh sách 28 cầu thủ ĐT Việt Nam sang Indonesia. Việc Duy Mạnh bị HLV Troussier gạch tên sau phát ngôn gây tranh cãi cũng là chủ đề được nhiều tờ báo đề cập.

Sau khi HLV Philippe Troussier công bố danh sách 28 cầu thủ Việt Nam sang Indonesia thi đấu vòng loại World Cup 2026, báo giới xứ "Vạn đảo" đã dành sự quan tâm đặc biệt. So với danh sách ban đầu, 5 cầu thủ đã bị loại là Công Phượng, Duy Mạnh, Hai Long, Trương Tiến Anh và Giáp Tuấn Dương. Trong đó, Công Phượng và Duy Mạnh vắng mặt vì lý do chấn thương.

Bình luận về việc này, tờ Bola cho hay: "HLV Troussier đã loại 5 cầu thủ so với danh sách ban đầu. 5 người phải ở nhà là Công Phượng, Duy Mạnh, Hai Long, Trương Tiến Anh và Giáp Tuấn Dương". Tờ báo này cũng dẫn lời HLV Troussier chia sẻ: "Ngoài yếu tố thể lực, chấn thương, tôi còn xem xét lựa chọn cầu thủ theo yêu cầu chiến thuật của mình".

Truyền thông Indonesia 'hả hê' sau khi trò cưng HLV Troussier bị loại khỏi danh sách ĐT Việt Nam
HLV Troussier công bố danh sách 28 cầu thủ ĐT Việt Nam sang Indonesia.

Tờ CNN Indonesia giật tít: "HLV Troussier loại bỏ cầu thủ từng châm biếm bóng đá Indonesia". Người được nhắc đến là Duy Mạnh với phát ngôn "đùa giỡn" rằng không biết phải đối đầu với Hà Lan hay Indonesia. Phát ngôn này đã tạo ra làn sóng phản đối dữ dội ở Indonesia. Ngay cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir, và HLV Shin Tae Yong đều lên tiếng đáp trả.

Tuy nhiên, CNN Indonesia cũng cho biết Duy Mạnh bị loại vì chấn thương, chứ không phải vì phong độ. Tờ Bola.Okezone và Bola Sport đều nhận định sự vắng mặt của Công Phượng và Duy Mạnh là tin vui cho đội tuyển Indonesia.

Truyền thông Indonesia 'hả hê' sau khi trò cưng HLV Troussier bị loại khỏi danh sách ĐT Việt Nam
Sau phát biểu gây tranh cãi về Indonesia, Duy Mạnh buộc phải rời ĐT Việt Nam do chấn thương.

Công Phượng được xem là "cơn ác mộng" với bóng đá Indonesia trong quá khứ. Tuy nhiên, cầu thủ này dính chấn thương và không kịp bình phục. Duy Mạnh cũng là một cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam. Việc anh vắng mặt do chấn thương cũng là một tổn thất lớn cho đội khách.

Sáng nay (19/3), toàn đội Việt Nam đã lên đường sang Indonesia. Toàn đội sẽ có hai buổi tập tại đây, trước khi chạm trán với chủ nhà vào ngày 21/3 tại sân Bung Karno. Sự vắng mặt của Công Phượng và Duy Mạnh được xem là lợi thế cho đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao và hứa hẹn sẽ mang đến trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ.

CÔNG PHƯỢNG, DUY MẠNH CHIA TAY ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM