Thể thao

CHÍNH THỨC lộ diện cuộc đua song mã tỷ đô vào ghế chủ tịch Chelsea

CHÍNH THỨC lộ diện cuộc đua song mã tỷ đô vào ghế chủ tịch Chelsea

Chelsea là CLB ở Anh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina. Những lệnh trừng phạt được áp dụng đối với vị chủ tịch của họ là Roman Abramovich. Do đó tỷ phú người Nga buộc phải rao bán Chelsea với mức giá lên tới 3 tỷ bảng. Điều này khiến đội chủ sân Stamford Bridge trở thành tổ chức thể thao có giá trị lớn nhất thế giới

Mặc dù vậy, ai sẽ tiếp quản CLB và trở thành chủ tịch mới vẫn chưa thể xác định. Đã có rất nhiều tỷ phú xác nhận muốn sở hữu Chelsea và nộp hồ sơ để tranh giành vị trí này. Mới đây, một nguồn tin nội bộ được The Sun trích dẫn đã hé lộ về việc BLĐ đội bóng này đã rút gọn xuống chỉ còn hai ứng viên cho 'chiếc ghế nóng'.

So sánh khối tài sản của hai ứng viên thay thế Roman Abramovich

The Blues bây giờ sẽ phải lựa chọn giữa một nhóm bao gồm: một là Seb Coe, cựu chủ tịch Liverpool Martin Broughton và hai doanh nhân người Mỹ cùng; hai là liên minh của Todd Boehly và Hansjorg Wyss. Các nhà thầu còn lại đã được Chelsea thông báo rằng họ đã thất bại trong cuộc đua này bao gồm: Nick Candy, Tom Ricketts, Woody Johnson, tập đoàn Saudi Media, công ty tài chính Aethel và nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ Mushin Bayrak.

Seb Coe, Sir Martin Broughton, Josh Harris và David Blitzer

Huyền thoại Olympic Seb Coe và cựu chủ tịch Liverpool Sir Martin Broughton là hai nhân vật đáng chú ý nhất trong nhóm này. Seb Coe được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 11,4 triệu bảng trong khí đó con số này của Sir Broughton là 7,6 triệu. 

Seb Coe và Sir Martin Broughton kết hợp cùng hai doanh nhân Mỹ

Vị vậy hai người họ buộc phải hợp tác với bộ đôi người Mỹ là Josh Harris và David Blitzer để có khối tài sản ước tính khoảng 5,5 tỷ bảng. Hai người này sử hữu đội bóng rổ NBA là Philadelphia 76ers, đội bóng đá MLS Real Salt Lake và cả CLB ở NHL New Jersey. Đông thời, họ cũng là chủ của công ty thể thao điện tử Dignitas và công ty quản lý đầu tư Apollo Global.

Todd Boehly và Hansjorg Wyss

Cặp đôi này có giá trị tài sản ròng lên tới 8,5 tỷ bảng Anh và đây chắc chắn là đối thủ xương xẩu của nhóm 4 người trên. Thậm chí khối tài sản này ước tính là lớn gấp 3 lần Abramovich hiện có. 

Boehly và Wyss sở hữu khố tài sản gấp 3 lần cựu chủ tịch Chelsea Abramovich

Tuy nhiên Wyss lại nổi tiếng là một nhà đầu tư không thích thể thao cho lắm khi ông là người sáng lập và chủ tịch của Synthes Holding AG, công ty sản xuất thiết bị y tế. Ông đã bán công ty cho Johnson & Johnson vào năm 2012 với giá 15 tỷ bảng. Trong khí đó Boehly lại đam mê thể thao khi là chủ sở hữu của gã khổng lồ NBA Los Angeles Laker.

Cả hai nhóm các nhà đầu tư này được cho là sẽ mang lại những giá trị cả về thể thao cũng như thương mại cho Chelsea. Tuy nhiên, đội bóng này phải gấp rút khép lại việc tuyển chọn để công bố vị chủ tịch mới khi mà họ đang đứng trước những bất lợi lớn từ Liên đoàn bóng đá Anh cũng như UEFA. 

VIDEO TOÀN BỘ SỰ KIỆN CHELSEA BỊ CHÍNH PHỦ ANH ĐÓNG BĂNG

 

Vượt MU, Chelsea đắt nhất thế giới nhờ vận đen của Roman Abramovich

(Techz) Mặc dù chịu ảnh hướng lớn từ cuộc chiến Nga - Ukraina cũng như chính sách của nước Anh, CLB Chelsea vẫn tiến vào vòng tứ kết Champions League và giá trị đội còn tăng phi mã.