Vụ kiện giữa FIFA và LĐBĐ Malaysia có biến, rõ thời điểm ĐT Việt Nam được xử thắng tại VL Asian Cup
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa chính thức xác nhận thời điểm tổ chức phiên điều trần giải quyết đơn kháng cáo của Malaysia liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch.
Ngày 26/2/2026, CAS sẽ tổ chức phiên điều trần trực tiếp tại trụ sở Lausanne, Thụy Sĩ để giải quyết tranh chấp giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA. Đây được xem là bước ngoặt quyết định nhằm chấm dứt những lùm xùm pháp lý đang gây chấn động dư luận bóng đá khu vực trong thời gian qua.
Để đảm bảo tính khách quan và toàn diện, CAS quyết định gộp chung 8 hồ sơ liên quan vào một phiên xét xử duy nhất. Nhóm này bao gồm đơn kiện từ FAM và 7 cầu thủ ngoại binh như Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo, cho thấy tính chất đặc biệt phức tạp của vụ việc làm giả hồ sơ nhập tịch.
Mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái khi FIFA cáo buộc ĐT alaysia sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong hai trận đấu gặp Nepal và Việt Nam. Sau quá trình điều tra, Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp đặt án phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ và lệnh cấm thi đấu một năm đối với từng cầu thủ liên quan.
Trước sự cứng rắn của FIFA, FAM đã nỗ lực kháng cáo nhưng đều bị bác bỏ vào tháng 11. Không còn lựa chọn nào khác, tổ chức này buộc phải đưa vụ việc lên CAS với hy vọng làm rõ tính pháp lý của quy trình nhập tịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi và hình ảnh cho đội tuyển quốc gia.
Hiện tại, dù lệnh cấm thi đấu 12 tháng đã được tạm thời dỡ bỏ để các cầu thủ có thể ra sân, nhưng đây chỉ là quyết định mang tính tình thế. Nếu FAM nhận phán quyết bất lợi từ CAS, các án phạt nghiêm khắc sẽ ngay lập tức được tái áp dụng, đẩy bóng đá Malaysia vào thế khó.
Kết quả phiên tòa này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Trong trường hợp xấu nhất, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trong các trận đấu liên quan, vô tình mở ra lợi thế cực lớn cho ĐT Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp.