Với kế hoạch sở hữu 4 sân vận động đạt chuẩn FIFA trước năm 2030, Việt Nam đang khẳng định vị thế dẫn đầu về đầu tư hạ tầng bóng đá trong khu vực Southeast Asia.
Theo trang ASEAN Football, Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ hạ tầng thể thao khi liên tiếp khởi động ba dự án sân vận động quy mô lớn. Mục tiêu chiến lược là sở hữu ít nhất 4 sân vận động đạt chuẩn FIFA trước năm 2030, bao gồm sân Mỹ Đình hiện hữu và ba công trình thế hệ mới đang được triển khai.
Ba "siêu dự án" này bao gồm sân Trống Đồng (Hà Nội), PVF (Hưng Yên) và Rạch Chiếc (TP.HCM). Trong đó, sân Trống Đồng gây ấn tượng mạnh với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, lọt nhóm lớn nhất thế giới. Sân Rạch Chiếc và PVF cũng sở hữu quy mô khủng từ 60.000 đến 70.000 chỗ, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028.
Điểm đột phá của các công trình này nằm ở thiết kế hiện đại với hệ thống mái che tự động và công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, toàn bộ nguồn lực đầu tư đều đến từ khối tư nhân. Điều này không chỉ giảm áp lực ngân sách mà còn cho thấy niềm tin mãnh liệt của giới doanh nghiệp vào tương lai bóng đá nước nhà.
Thông tin này đã khiến cộng đồng CĐV Thái Lan không khỏi chạnh lòng. Trên các diễn đàn khu vực, nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ xen lẫn chua chát khi so sánh hạ tầng cũ kỹ tại quê nhà với sự bứt tốc mạnh mẽ của Việt Nam, nơi đang ưu tiên hiện đại hóa sân cỏ thay vì các công trình truyền thống.
Tại Indonesia, dư luận xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một số người tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của việc vận hành cùng lúc nhiều sân bóng khổng lồ, thì đa số lại ủng hộ nhiệt tình. Họ tin rằng việc Việt Nam nâng cấp hạ tầng sẽ là tiền đề để ASEAN sớm hiện thực hóa giấc mơ đăng cai World Cup.
Việc sở hữu hệ thống sân bãi đạt chuẩn không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn là lời khẳng định tham vọng đăng cai các sự kiện tầm cỡ như Asian Cup hay Olympic. Đây chính là bệ phóng vững chắc để bóng đá Việt Nam nâng tầm vị thế và vươn xa hơn trên bản đồ thể thao quốc tế.