Thể thao

Thái Lan nhận đặc quyền khó tin từ FIFA, ĐT Việt Nam đối diện 'kịch bản tồi tệ' trước AFF Cup 2022?

Thái Lan nhận đặc quyền khó tin từ FIFA, ĐT Việt Nam đối diện 'kịch bản tồi tệ' trước AFF Cup 2022?

Ở đợt FIFA Days tháng 9, Thái Lan sẽ tiếp tục tổ chức King's Cup sau 3 năm với các đối thủ Malaysia, Trinidad & Tobago và Tajikistan. Ban đầu, ĐT Việt Nam nằm trong danh sách khách mời nhưng VFF đã từ chối vì có kế hoạch tổ chức giải giao hữu riêng, đồng thời tránh lộ bài trước thềm AFF Cup 2022.

Thái Lan nhận đặc quyền khó tin từ FIFA, ĐT Việt Nam đối diện 'kịch bản tồi tệ' trước AFF Cup 2022?
Thái Lan đưa King's Cup trở lại sau 3 năm.

Tuy nhiên, giải giao hữu giữa ĐT Việt Nam cùng Ấn Độ, Singapore vào tháng 9 tới vẫn không được FIFA đánh giá cao như King's Cup 2022. Hôm 13/9 vừa qua, FIFA đã gửi thông báo tới LĐBĐ Thái Lan về việc công nhận King's Cup là giải giao hữu hạng A.

Điều này đồng nghĩa với việc các đội bóng tham gia giải đấu này sẽ được tính điểm trên BXH FIFA theo công thức của trận giao hữu hạng A. Điều này khiến King's Cup thậm chí còn "danh giá" hơn cả AFF Cup nếu xét trên khía cạnh điểm số tích lũy vào Bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan nhận đặc quyền khó tin từ FIFA, ĐT Việt Nam đối diện 'kịch bản tồi tệ' trước AFF Cup 2022?
FIFA công nhận King's Cup là giải đấu hạng A và sẽ được tính điểm với hệ số cao nhất dành cho các trận giao hữu.

Thái Lan có cơ hội cải thiện vị trí trên BXH FIFA khi giải giao hữu của ĐT Việt Nam bị đánh giá thấp hơn 1 bậc. Bên cạnh đó, cả Singapore và Ấn Độ đều có thứ hạng thấp hơn nên đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng khó có bước tiến trên BXH FIFA dù thắng cả 2 trận trong tháng 9 này.

Để thực hiện hóa mục tiêu thăng tiến trên BXH FIFA, Thái Lan sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất với Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat. Dù cả 2 ngôi sao đang chơi bóng ở J.League đều lên tiếng từ chối tham dự AFF Cup 2022 nhưng King's Cup thì khác, đây là giải đấu thuộc FIFA Days và nhận được sự ưu tiên lớn hơn. Mới đây, trưởng đoàn Madam Pang cũng khẳng định Thái Lan sẽ có đội hình mạnh nhất tham dự King's Cup 2022.

Thái Lan nhận đặc quyền khó tin từ FIFA, ĐT Việt Nam đối diện 'kịch bản tồi tệ' trước AFF Cup 2022?
ĐT Việt Nam có nguy cơ bị Thái Lan vượt mặt nếu không giành thành tích tốt trong loạt trận FIFA Days tháng 9.

Ở King's Cup 2019, Thái Lan để thua ĐT Việt Nam 0-1 ở bán kết và tiếp tục nhận thất bại với tỷ số tương tự trước Ấn Độ ở trận tranh hạng ba. Điều này khiến NHM Voi Chiến không hài lòng, vì vậy toàn đội đặt quyết tâm rất cao sẽ vô địch giải đấu năm nay.

Về phía ĐT Việt Nam, mới đây HLV Park Hang-seo đã công bố bản danh sách triệu tập 31 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu vào tháng 9. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa ra rất nhiều thay đổi và dự kiến có cả những thử nghiệm để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Do cả Ấn Độ và Singapore đều có thứ hạng FIFA thấp hơn ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo có nguy cơ rơi khỏi top 100 FIFA nếu có kết quả không tốt trước 2 đối thủ này.

HIGHLIGHT: Việt Nam - Thái Lan - Chiến thắng để khẳng định vị thế NHÀ VUA | King's Cup 2019

 

Tin bóng đá tối 12/9: Danh sách ĐT Việt Nam khiến NHM bức xúc; Quang Hải nhận tối hậu thư từ Pau FC

(Techz.vn) Tin bóng đá hôm nay 12/9: Danh sách ĐT Việt Nam gây tranh cãi: HLV Park Hang-seo ưu ái HAGL, gạch tên 'nưgời hùng U23' khiến NHM bức xúc; Quang Hải nhận tối hậu thư trước ngày rời Pau FC; Ngôi sao châu Á vạch trần góc tối khi xuất ngoại châu Âu; ĐT Việt Nam thua ngược đáng tiếc trước gã khổng lồ châu Âu; Công Phượng muốn rời HAGL để xuất ngoại, bầu Đức có phản ứng bất ngờ.