Thể thao

Rơi vào nghịch cảnh như Đặng Văn Lâm, đối thủ của ĐT Việt Nam nguy cơ sớm chia tay ĐKVĐ J.League?

Rơi vào nghịch cảnh như Đặng Văn Lâm, đối thủ của ĐT Việt Nam nguy cơ sớm chia tay ĐKVĐ J.League?

Trong khi Quang Hải chuyển sang Pau FC theo dạng chuyển nhượng tự do, tiền vệ Chanathip Songkrasin lại được CĐV Đông Nam Á dành sự quan tâm lớn khi trở thành bản hợp đồng kỷ lục của J.League khi gia nhập ĐKVĐ Kawasaki Frontale với mức phí lên tới 4,3 triệu euro. Dù vậy sau hơn nửa mùa  giải, ngôi sao 3 lần giành danh hiệu xuất sắc nhất AFF Cup lại không tỏa sáng được như kỳ vọng.

Rơi vào 'thảm cảnh' như Đặng Văn Lâm, hung thần của ĐT Việt Nam nguy cơ sớm chia tay ĐKVĐ J.League?
Chanathip và Quang Hải là 2 ngôi sao nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông Đông Nam Á khi ra nước ngoài thi đấu.

Sau 13 trận ra sân ở J.League 2022, Messi Thái chưa ghi bàn thắng nào và mới chỉ có 1 đường kiến tạo. Tính từ đầu mùa, anh bỏ lỡ 6 trận vì chấn thương. Tuy nhiên, cũng có nhiều trận mà ngôi sao số một của ĐT Thái Lan không được đăng ký thi đấu. Đây là tín hiệu đáng báo động với một ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử J.League.

Mới đây, Chanathip Songakrasin cũng gây tranh cãi lớn khi từ chối tham dự AFF Cup 2022 cùng ĐT Thái Lan. Điều này khiến cho CĐV xứ chùa vàng không hài lòng và tỏ ra bi quan về khả năng bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Lý do được Chanathip đưa ra là anh muốn nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt mỏi và có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu lớn trong năm 2023 cùng ĐT Thái Lan như VCK Asian Cup hay vòng loại World Cup 2026.

Rơi vào 'thảm cảnh' như Đặng Văn Lâm, hung thần của ĐT Việt Nam nguy cơ sớm chia tay ĐKVĐ J.League?
Chanathip Songkrasin đang trải qua "thảm cảnh" giống Đặng Văn Lâm và Theerathon Bunmathan trước khi về nước.

Tuy nhiên với số trận ra sân ít ỏi tại Kawasaki Frontale mùa này, liệu Chanathip có thực sự cần nghỉ ngơi? Anh đã không được đăng ký thi đấu 6 trận kể từ đầu mùa giải J.League 2022, trong đó có 3 trận gần nhất. Những gì mà ngôi sao của ĐT Thái Lan trải qua giống với Đặng Văn Lâm khi dính chấn thương và không còn được đăng ký thi đấu thường xuyên dù đã bình phục.

Đặng Văn Lâm đã chọn giải pháp rời Cerezo Osaka để trở về Việt Nam khoác áo Topenland Bình Định. Trước Chanathip, một ngôi sao khác của bóng đá Thái Lan là hậu vệ Theerathon Bunmathan cũng trải qua hoàn cảnh tương tự khi mất vị trí ở Yokohama F. Marinos và đã quyết định quay lại Thái Lan và gia nhập Buriram United.

Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, khả năng Messi Thái phải rời Kawasaki Frontale là khá cao. Chanathip Songkrasin từng là "cơn ác mộng" của ĐT Việt Nam khi anh ghi cả 2 bàn thắng tại bán kết AFF Cup 2020, biến thầy trò HLV Park Hang-seo thành cựu vương giải đấu. Nếu không nhờ sự xuất sắc của Trần Nguyên Mạnh, Chanathip đã có thể lập hat-trick.

Rơi vào 'thảm cảnh' như Đặng Văn Lâm, hung thần của ĐT Việt Nam nguy cơ sớm chia tay ĐKVĐ J.League?
Chanathip Songkrasin là cơn ác mộng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2020.

Nếu về nước thi đấu, Chanathip Songkrasin có thể sẽ đóng góp nhiều hơn cho ĐT Thái Lan. Tuy nhiên ở tuổi 29 với tham vọng của mình, chắc chắn Messi Thái sẽ chưa từ bỏ cơ hội thi đấu ở Nhật Bản.

Highlights Việt Nam vs Thái Lan | Thái Lan thoát thẻ đỏ - thoát 11m - Trọng Tài thiên vị trắng trợn

 

Tin bóng đá tối 3/9: ĐT Việt Nam nhận tin vui từ VFF; HLV Park thẳng tay gạch tên 'người hùng U23'?

(Techz.vn) Tin bóng đá hôm nay 3/9: VFF báo tin vui, ĐT Việt Nam đón 2 viện binh chất lượng cho vòng loại U20 châu Á; HLV Park Hang-seo thẳng tay loại 'người hùng U23' sau hành vi phản cảm; Quang Hải thắp lại hy vọng tạo kỳ tích cho Pau FC ở Ligue 2; Đặng Văn Lâm khẳng định vị thế số một ở ĐT Việt Nam. Bảng xếp hạng V.League 2022 mới nhất.