Thể thao

Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam ấn định ngày trở lại, HLV Park loại trụ cột HAGL tại AFF Cup 2022?

Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam ấn định ngày trở lại, HLV Park loại trụ cột HAGL tại AFF Cup 2022?

Kể từ sau trận gặp Australia vào tháng 9/2021, hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng vẫn chưa thể thi đấu thêm bất cứ trận nào trong màu áo ĐT Việt Nam do bị thoát vị đĩa đệm. Hơn 1 năm qua, cầu thủ sinh năm 1989 có những thời điểm được đồn đoán có nguy cơ phải giải nghệ sớm do không thể phẫu thuật. Tuy nhiên sự kiên trì của anh đang mang lại những kết quả tích cực.

Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam ấn định ngày trở lại, HLV Park thẳng tay loại trụ cột HAGL tại AFF Cup 2022?
Chấn thương khiến Trọng Hoàng không thể thi đấu trong màu áo SLNA và ĐT Việt Nam trong suốt 1 năm qua.

Chia sẻ trong buổi Khai trương trung tâm vận động trị liệu và phục hồi chấn thương thể thao của bác sĩ Trần Huy Thọ, Trọng Hoàng cho biết: "Tôi dính chấn thương thoát vị trước khi bước vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Sau đó vết thương ngày càng nặng và khó có thể thi đấu khi mình ra sân nhiều, cơ bị quá tải.

Sau khi điều trị với pháp đồ hợp lý của bác sĩ Trần Huy Thọ, chấn thương của tôi đã hồi phục tốt. Nếu không có gì trở ngại, tôi sẽ trở lại sân cỏ trong khoảng 2 tuần nữa. Mục tiêu trước mắt của tôi là thi đấu tốt trong màu áo SLNA và xa hơn là được gọi trở lại ĐT Việt Nam".

Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam ấn định ngày trở lại, HLV Park thẳng tay loại trụ cột HAGL tại AFF Cup 2022?
Trọng Hoàng thông báo anh có thể trở lại sau 2 tuần nữa.

Trọng Hoàng đã có thể trở lại tập luyện cùng SLNA vào cuối tuần trước. Đây là thông tin tích cực không chỉ với đội bóng xứ Nghệ mà với cả HLV Park Hang-seo và NHM ĐT Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang có trong tay nhiều lựa chọn ở cánh trái như Đoàn Văn Hậu, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân và cả Nguyễn Phong Hồng Duy. Tuy nhiên ở bên cánh đối diện, chỉ có Hồ Tấn Tài là đang đạt phong độ tốt.

Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam ấn định ngày trở lại, HLV Park thẳng tay loại trụ cột HAGL tại AFF Cup 2022?
Vũ Văn Thanh không thể cạnh tranh với Hồ Tấn Tài và có nguy cơ bị loại khỏi ĐT Việt Nam nếu Trọng Hoàng trở lại.

Hậu vệ sinh năm 1997 phải thi đấu gần như trọn vẹn cả 2 trận giao hữu của ĐT Việt Nam trước Singapore và Ấn Độ. Trong khi đó, cái tên còn lại là Văn Thanh gặp vấn đề về sức khỏe mà không thể ra sân trong đợt tập trung lần này. Chính vì vậy, sự trở lại của Trọng Hoàng có ý nghĩa  vô cùng quan trọng với kế hoạch của HLV Park Hang-seo.

Ở bên cánh đối diện, Đoàn Văn Hậu đã có màn trình diễn tương đối ấn tượng khi trở lại thi đấu cho ĐT Việt Nam sau hơn 1 năm kể từ trận gặp UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tại AFF Cup 2021 trên đất Singapore, ĐT Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương.

Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam ấn định ngày trở lại, HLV Park thẳng tay loại trụ cột HAGL tại AFF Cup 2022?
Sau Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng cũng sẽ trở lại và sẵn sàng hướng tới AFF Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam.

Sau 1 năm, thầy trò HLV Park Hang-seo đang hướng tới AFF Cup 2022 với sự trở lại Văn Hậu, Văn Lâm, Hùng Dũng, Văn Quyết,... cùng những nhân tố mới được trao cơ hội tại ĐTQG. Sự trở lại của Trọng Hoàng sẽ giúp ĐT Việt Nam có đội hình thậm chí mạnh hơn cả AFF Cup 2018, giải đấu mà đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã lên ngôi vô địch.

Trọng Hoàng kể chuyện tập hồi phục, Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng dự khai trương RTD Rehab

 

BXH FIFA có biến: ĐT Việt Nam bất ngờ 'thắng lớn', Thái Lan nguy cơ bị 'nhược tiểu' ĐNÁ vượt mặt

(Techz.vn) Sau 2 trận thắng ở đợt tập trung lần này, ĐT Việt Nam đã có sự thăng tiến đáng kể trên BXH FIFA và nới rộng khoảng cách với Thái Lan. Trong khi đó, một thế lực mới ở Đông Nam Á đang đe dọa tham vọng vô địch của thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2022.