Thể thao

HAGL khó vô địch V.League 2022, Công Phượng, Văn Toàn có bến đỗ mới sau quyết định của bầu Đức?

HAGL khó vô địch V.League 2022, Công Phượng, Văn Toàn có bến đỗ mới sau quyết định của bầu Đức?

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, V.League 2022 sẽ chính thức khép lại, đây cũng là thời điểm mà nhiều cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với HAGL. Đa số đều là những cái tên trưởng thành từ khóa đầu tiên của lò HAGL JMG như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường,...

HAGL hết cửa vô địch V.League 2022, Công Phượng, Văn Toàn có bến đỗ mới sau quyết định của bầu Đức?
Bầu Đức đang dồn toàn lực để giữ chân HLV Kiatisak, tuy nhiên lại chưa có động thái đàm phán với dàn trụ cột sắp hết hạn hợp đồng.

Thông thường, tương lai của một cầu thủ sẽ được đàm phán trong khoảng 6 tháng cuối của hợp đồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, phía HAGL vẫn chưa có động thái gia hạn với dàn trụ cột trên. Điều này khiến NHM của đội bóng Phố Núi không khỏi lo lắng trước nguy cơ dàn sao từng làm nên tên tuổi tại HAGL sắp mỗi người một nơi.

Sau 7 năm kể từ khi lên đội một, lứa cầu thủ của Công Phượng vẫn dành phần lớn thời gian để đua trụ hạng. Đến V.League 2021 khi được dẫn dắt bởi HLV Kiatisak, HAGL sự tiến bộ vượt trội và đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch. Tuy nhiên vì dịch Covid-19 bùng phát khiến giải đấu bị hủy sau 12 vòng, HAGL vẫn giành quyền dự AFC Champions League nhưng không được công nhận là đội vô địch.

HAGL hết cửa vô địch V.League 2022, Công Phượng, Văn Toàn có bến đỗ mới sau quyết định của bầu Đức?
Cơ hội vô địch V.League 2022 của HAGL gần như không còn.

Sau 15 vòng đấu tại V.League 2022, HAGL chỉ xếp thứ 6 và kém đội đầu bảng tới 10 điểm. Phong độ thiếu ổn định trong thời gian qua cũng khiến đội bóng của bầu Đức gần như không còn cơ hội đua vô địch mùa này. Đây có thể là điều vô cùng đáng tiếc trước khi hàng loạt ngôi sao sẽ hết hạn hợp đồng mà không giành được danh hiệu nào.

Nói về viễn cảnh không còn đồng hành cùng đội bóng, tiền đạo Văn Toàn chia sẻ: "Việc tạo được kỳ tích hay không, chính xác hơn là vô địch thì tôi cũng không nghĩ tới. Bây giờ toàn đội chưa chắc điều gì hết. Trụ hạng hay tốp 5, 6 gì cũng chưa biết nên chúng tôi cố gắng từng trận.

Chúng tôi hạn chế nghĩ đến những thứ cao hơn để không bị áp lực. Tôi nghĩ dù sao đây cũng là năm cuối của một vài cầu thủ, có thể chúng tôi sẽ không thi đấu cùng nhau nữa nên sẽ cố gắng từ giờ đến cuối mùa giải sao cho thật tốt".

HAGL hết cửa vô địch V.League 2022, Công Phượng, Văn Toàn có bến đỗ mới sau quyết định của bầu Đức?
Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đang nhận được sự quan tâm từ Nam Định.

Tiềm lực tài chính và tham vọng của đội bóng cũng như phía cầu thủ sẽ quyết định liệu đôi bên có tiếp tục gắn bó hay không. So với việc ở lại HAGL, một số cầu thủ như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh,... có thể nhận được những đề nghị với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn từ một số "đại gia mới nổi" của V.League. Cách đây không lâu còn có thông tin cho rằng Vũ Văn Thanh đề nghị mức phí lót tay lên tới 4 tỷ đồng/ năm với 1 đội bóng ở phía bắc. Đây là con số mà chắc chắn HAGL sẽ không bỏ ra chỉ để giữ chân 1 cầu thủ.

HAGL hết cửa vô địch V.League 2022, Công Phượng, Văn Toàn có bến đỗ mới sau quyết định của bầu Đức?
Tiềm lực tài chính của HAGL là không đủ để giữ chân hàng loạt trụ cột sắp hết hợp đồng cùng lúc.

Số lượng cầu thủ HAGL sắp hết hợp đồng là không nhỏ, và số tiền nếu bầu Đức muốn giữ chân họ cũng vậy. Tài chính của HAGL không quá mạnh so với mặt bằng chung của V.League, trong khi đó dàn sao được gán mác tuyển thủ quốc gia của họ lại có thể nhận được mức đãi ngộ cao hơn ở bất cứ đâu. Đó chính là lý do mà đến thời điểm hiện tại, HAGL vẫn loay hoay trong việc quyết định tương lai dàn trụ cột của mình.

Điều này khiến các cầu thủ tỏ ra tương đối sốt ruột. Một phần không muốn vội vàng đàm phán với đội bóng khác vì sợ mất lòng bầu Đức, một phần cũng muốn có mức đãi ngộ tốt hơn ở bản hợp đồng có thể coi là lớn nhất ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp. Việc tương lai chưa xác định khiến dàn sao HAGL khó có thể cống hiến 100% cho mục tiêu cán đích top 3 mà HLV Kiatisak đề ra.

HAGL hết cửa vô địch V.League 2022, Công Phượng, Văn Toàn có bến đỗ mới sau quyết định của bầu Đức?
Phía HAGL cần sớm ra quyết định trước khi mùa giải khép lại, bởi ngay sau đó nhiều cầu thủ sẽ lên tập trung ĐT Việt Nam.

Quỹ thời gian để HAGL đàm phán trong năm 2022 không còn nhiều, bởi sau khi V.League 2022 khép lại, nhiều cầu thủ sẽ hội quân cùng ĐT Việt Nam để tham dự AFF Cup. Giải đấu diễn ra từ 18/12/2022 đến 15/1/2023, trong khi đó hợp đồng giữa Công Phượng, Văn Toàn,... và HAGL sẽ hết hạn vào ngày 31/12. Ở thời điểm hiện tại, nhóm cầu thủ này đã có quyền tự do đàm phán với các đội bóng khác.

Highlights HAGL vs Sài Gòn | Cột dọc từ chối siêu phẩm của Công Phượng - Pleiku nổ tung cuối trận

 

ĐT Việt Nam đón 'viện binh khủng' dự giải châu Á: Ngôi sao cuối cùng của HAGL bất ngờ bị gạch tên

(Techz.vn) Danh sách ĐT Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á 2023: HLV Đinh Thế Nam đón 10 'viện binh khủng', cầu thủ cuối cùng của HAGL bị gạch tên vì không đáp ứng chuyên môn.