Thể thao

Bị ĐT Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA, HLV Mano Polking phản ứng khó tin khi NHM yêu cầu từ chức

Bị ĐT Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA, HLV Mano Polking phản ứng khó tin khi NHM yêu cầu từ chức

Cũng giống như kịch bản tại King's Cup 2019, Thái Lan đối đầu với một đội bóng Đông Nam Á ở bán kết. Sau khi bị ĐT Việt Nam từ chối lời mời, Thái Lan đã mời Malaysia thay thế. Với lợi thế sân nhà, Thái Lan dĩ nhiên được đánh giá cao hơn và hướng tới chiến thắng khi tung ra đội hình mạnh nhất với Chanathip, Supachok, Theerathon,...

Bị ĐT Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA, bại tướng của HLV Park phản ứng khó tin khi NHM yêu cầu từ chức
Kế hoạch vượt mặt ĐT Việt Nam trên BXH FIFA của Thái Lan sớm đổ bể sau trận thua Malaysia.

Trước trận, truyền thông xứ Chùa Vàng tỏ ra vô cùng tự tin khi HLV Mano Polking chưa thua bất cứ HLV Hàn Quốc nào ở Đông Nam Á, ông lần lượt đánh bại HLV Shin Tae Yong (Indonesia) và HLV Park Hang-seo (Việt Nam) ở AFF Cup cách đây 1 năm. Tuy nhiên trong lần đầu tiên chạm trán HLV Kim Pan Gon, chiến lược gia mang 2 dòng máu Đức - Brazil đã gặp vô vàn khó khăn.

Thái Lan bị Malaysia dẫn trước từ sớm và phải đến phút 90+5 mới có bàn gỡ hòa. Dù vậy, họ vẫn nhận thất bại chung cuộc trong loạt sút luân lưu với tỷ số 3-5, Supachok Sarachat - ngôi sao đang lên tại J.League trong màu áo Consadole Sapporo là người thực hiện không thành công lượt sút của mình. Trong khi đó, đội trưởng Chanathip Songkrasin rời sân chỉ sau 15 phút vì chấn thương.

Bị ĐT Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA, bại tướng của HLV Park phản ứng khó tin khi NHM yêu cầu từ chức
Chấn thương là điều Chanathip lo sợ nhất trong mỗi đợt tập trung ĐTQG, và nó đã xảy ra ở trận gặp Malaysia.

Sau thất bại này, NHM Thái Lan tỏ ra không hài lòng với HLV Mano Polking khi Thái Lan một lần nữa phải đá trận tranh hạng ba King's Cup. Ở giải đấu năm 2019, Thái Lan sau khi để thua ĐT Việt Nam 0-1 ở những phút cuối đã tiếp tục ôm hận trước Ấn Độ và đứng thứ 4 chung cuộc.

Với người dân xứ Chùa Vàng, King's Cup là một giải đấu truyền thống và thậm chí được coi trọng hơn cả AFF Cup. Việc họ triệu tập đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của 3 ngôi sao đang chơi bóng tại J.League đã cho thấy tham vọng giành lại ngôi vương của mình. Tuy nhiên sau khi lỡ hẹn với trận chung kết, không ít NHM đã lên tiếng đòi FAT sa thải HLV Mano Polking.

Bị ĐT Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA, bại tướng của HLV Park phản ứng khó tin khi NHM yêu cầu từ chức
CĐV Thái Lan yêu cầu sa thải HLV Mano Polking sau những thất bại liên tiếp.

Sau trận thua Malaysia, HLV Mano Polking chia sẻ: "Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ. Chúng tôi đã chơi trên sân nhà và các cổ động viên đã cổ vũ hết mình trong suốt 90 phút cho đến loạt sút luân lưu. Chúng tôi cố gắng hết sức để chiến đấu và giành chiến thắng. Mọi người đã cùng nhau nỗ lực. Nhưng tôi là người quyết định chọn cầu thủ. Vì vậy, tôi xin chịu mọi trách nhiệm về mình.

Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực, mặc dù tôi không thích chơi trận tranh hạng ba lắm. Nhưng ở tình thế này, chúng tôi phải chiến đấu đến cùng, giành vị trí thứ 3 để cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ".

Chỉ trong 1 tuần, cả U20 và ĐTQG Thái Lan đều nhận những thất bại đầy cay đắng. Trong khi đoàn quân của HLV Mano Polking mất cơ hội vô địch King's Cup và bị ĐT Việt Nam nới rộng khoảng cách trên BXH FIFA thì U20 Thái Lan của HLV Garcia sẽ phải chờ đến tháng 10 mới biết được liệu họ có thể giành vé tham dự VCK U20 châu Á 2023 hay không.

Bị ĐT Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA, bại tướng của HLV Park phản ứng khó tin khi NHM yêu cầu từ chức
NHM Thái Lan lo lắng trước nguy cơ không thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Dù là đương kim vô địch AFF Cup nhưng Thái Lan đang vấp phải nhiều sự hoài nghi trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Họ thua Bahrain, Uzbekistan và bây giờ là Malaysia. Trước đó, HLV Mano Polking cũng không thể giúp Thái Lan giành HCV SEA Games khi đối đầu U23 Việt Nam ở trận chung kết. Nếu sa thải HLV Polking vào thời điểm này, Thái Lan cũng sẽ không dễ dàng để tìm kiếm một người thay thế phù hợp trong bối cảnh HVL Kiatisak gần như chắc chắn sẽ gia hạn với HAGL của bầu Đức.

Supachok đã sút bay cơ hội vô địch King's Cup của Thái Lan trên chấm 11m trước Malaysia

 

ĐT Việt Nam giành 'chiến thắng kép' trên BXH FIFA, kế hoạch của Thái Lan đổ bể sau thất bại cay đắng

(Techz.vn) Sau trận thua đau Malaysia tại bán kết King's Cup 2022, kế hoạch vượt mặt ĐT Việt Nam trên BXH FIFA của Thái Lan coi như đã tan tành mây khói. Không những bỏ xa đại kình địch, ĐT Việt Nam còn có 'chiến thắng kép' khi có cơ hội vượt mặt đội bóng châu Âu.