Thể thao

'Người thay thế' HLV Park quay lưng với bầu Đức, ĐT Việt Nam gặp khó trước kế hoạch của Thái Lan?

'Người thay thế' HLV Park quay lưng với bầu Đức, ĐT Việt Nam gặp khó trước kế hoạch của Thái Lan?

Sau khi liên tục thất thế trước ĐT Việt Nam ở các giải đấu trẻ, bóng đá Thái Lan đang rơi vào khủng hoảng khi không thể giữ được vị thế trong bối cảnh Indonesia, Malaysia đều đã mạnh lên. Thậm chí theo thông tin mới đây, truyền thông xứ Chùa vàng còn tiết lộ FAT không thể thuê HLV ngoại cho đội U23 Thái Lan vì không còn đủ kinh phí. Tuy nhiên, họ vẫn muốn có 1 chiến lược gia nội hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là bóng đá Việt Nam.

'Người thay thế' HLV Park quay lưng với bầu Đức, ĐT Việt Nam 'lâm nguy' trước kế hoạch của Thái Lan?
HLV Kiatisak và HAGL của bầu Đức chỉ còn hợp đồng đến khi V.League 2022 khép lại.

Theo tờ Siam Sport, HLV Kiatisak là ứng viên hàng đầu của LĐBĐ Thái Lan (FAT) cho vị trí HLV trưởng U23 Thái Lan. Sau khi V.League 2022 khép lại vào giữa tháng 11 tới, hợp đồng của Zico Thái với HAGL cũng sẽ chính thức hết hạn. Sau 2 năm trở lại Việt Nam làm việc, HLV Kiatisak muốn được gần gia đình hơn.

Để giữ chân cựu HLV ĐT Thái Lan, bầu Đức đã đưa ra lời đề nghị khủng với mức lương cao nhất trong số các HLV đang làm việc tại V.League (hiện tại ông đang nhận 800.000 baht - hơn 600 triệu VND). Bên cạnh đó, bầu Đức sẵn sàng để HLV Kiatisak đưa vợ con sang Việt Nam trong bất cứ thời điểm nào. Ở giai đoạn HAGL không thi đấu, Kiatisak cũng được phép về Thái Lan chăm sóc cha mẹ già.

'Người thay thế' HLV Park quay lưng với bầu Đức, ĐT Việt Nam 'lâm nguy' trước kế hoạch của Thái Lan?
Với những thành công trong quá khứ, HLV Kiatisak được FAT thuyết phục trở lại dẫn dắt U23 Thái Lan với mục tiêu tối quan trọng là Olympic Paris 2024.

Dù vậy, phải thừa nhận rằng HLV Kiatisak sẽ có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn nếu trở lại Thái Lan làm việc. Ông từng giúp U23 Thái Lan vào bán kết ASIAD 2014, vô địch SEA Games 2013 và đưa ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup vào năm 2014, 2016 đồng thời giành vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018.

So với những ứng viên còn lại như Jatuporn Pramonban, Tachatawan Sripan, Jadet Meelarp,... HLV Kiatisak là người phù hợp nhất để đưa U23 Thái Lan hướng đến mục tiêu SEA Games 32 và Olympic 2024. Bản thân HLV Kiatisak cũng hiểu rất rõ bóng đá Đông Nam Á và từng được coi là "hung thần" của ĐT Việt Nam cả khi còn thi đấu và khi bắt đầu công tác huấn luyện.

'Người thay thế' HLV Park quay lưng với bầu Đức, ĐT Việt Nam 'lâm nguy' trước kế hoạch của Thái Lan?
Kiatisak từng được coi là ứng viên số 1 để thay thế HLV Park Hang-seo tại ĐT Việt Nam.

Cách đây tròn 1 năm khi HLV Park Hang-seo chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với VFF đến tháng 1/2023, HLV Kiatisak cũng được coi là ứng cử viên số 1 cho ghế nóng ở ĐT Việt Nam. Khi đó, phía Thái Lan cũng đặt vấn đề nhưng hợp đồng còn thời hạn đến hết năm 2022 là thứ giúp bầu Đức giữ chân được Zico Thái đến thời điểm hiện tại.

Nếu HLV Kiatisak "quay lưng" với bầu Đức và về Thái Lan làm việc, cơ hội cạnh tranh của ĐT Việt Nam ở những giải đấu khu vực cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, HLV Kiatisak rời HAGL đồng nghĩa với việc bầu Đức mất đi "thỏi nam châm" để giữ chân dàn sao sắp hết hạn hợp đồng như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường,...

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Thái, dàn sao của HAGL đã tiến bộ rõ rệt và góp công lớn ở giai đoạn cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra cách đây hơn 1 năm. Trong 3 trận gặp Indonesia, Malaysia, UAE hồi tháng 6/2021, không một trận đấu nào mà bàn thắng không có dấu giày của một ngôi sao HAGL.

'Người thay thế' HLV Park quay lưng với bầu Đức, ĐT Việt Nam 'lâm nguy' trước kế hoạch của Thái Lan?
Nếu HLV Kiatisak trở lại Thái Lan, chính HAGL và cả ĐT Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Dù vậy sau khi V.League 2021 bị hủy, các cầu thủ HAGL không được thi đấu thường xuyên và mất phong độ ở AFF Cup 2021. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho phong độ của dàn sao HAGL nếu được HLV Kiatisak dẫn dắt. Bầu Đức rất muốn giữ chân HLV Kiatisak, bởi đây chính mà người mà Công Phượng, Văn Toàn,... và các ngôi sao của HAGL đề xuất sau khi mùa giải 2020 khép lại.

Việc hợp đồng giữa HLV Kiatisak và HAGL chỉ có thời hạn đến hết V.League 2022 giúp phía Thái Lan tin rằng họ có lợi thế hơn so với bầu Đức trong việc chiêu mộ công thần của mình. Tuy nhiên trước mắt Zico Thái vẫn là giai đoạn lượt về V.League 2022 cùng HAGL, và tương lai của ông sẽ chỉ được quyết định sau khi mùa giải khép lại.

KIATISUK SENAMUANG | Chiếc cầu nối duyên nợ giữa VIỆT NAM và THÁI LAN

 

HLV Park Hang-seo nhận tin vui từ BXH FIFA, ĐT Việt Nam 'thắng lớn' Thái Lan trước thềm AFF Cup 2022

(Techz.vn) Bảng xếp hạng FIFA mới nhất tháng 8/2022: ĐT Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan và giữ ngôi đầu Đông Nam Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo có lợi thế lớn trước khi bốc thăm bảng đấu AFF Cup 2022 vào cuối tháng này.