Thể thao

'Công Phượng mới' lập kỷ lục chưa từng có ở ĐNÁ sau 9 năm, ĐT Việt Nam bất ngờ được VFF thưởng lớn

'Công Phượng mới' lập kỷ lục chưa từng có ở ĐNÁ sau 9 năm, ĐT Việt Nam bất ngờ được VFF thưởng lớn

Đánh bại Thái Lan trong trận tranh hạng ba giải U19 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U19 Việt Nam đã giành hạng ba chung cuộc. Dù chưa thể có lần đầu tiên vào chung kết sau 7 năm và hướng tới chức vô địch tiếp theo sau 15 năm, màn trình diễn của thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn xứng đáng được ghi nhận.

'Công Phượng mới' lập kỷ lục chưa từng có ở ĐNÁ sau 9 năm, ĐT Việt Nam bất ngờ được VFF thưởng lớn
U19 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc sau khi đánh bại Thái Lan trong loạt sút luân lưu.

VFF thông báo sau trận tranh hạng ba: "Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam biểu dương tinh thần thi đấu rất quyết tâm của đội tuyển U19 và thưởng động viên toàn đội 300 triệu đồng". Như vậy, U19 Việt Nam được thưởng tổng cộng 800 triệu đồng sau giải đấu trên đất Indonesia.

Bên cạnh thủ môn 17 tuổi Cao Văn Bình, người cản phá cú sút luân lưu của Chonaphat, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cũng được coi là người hùng của U19 Việt Nam với pha dứt điểm tinh tế gỡ hòa 1-1 trong trận tranh hạng ba với U19 Thái Lan. Đây là bàn thắng thứ 5 của "vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt tại U19 Đông Nam Á 2022.

'Công Phượng mới' lập kỷ lục chưa từng có ở ĐNÁ sau 9 năm, ĐT Việt Nam bất ngờ được VFF thưởng lớn
Quốc Việt là cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á sau 9 năm.

Trước đó, tài năng của lò Nutifood JMG lập cú đúp vào lưới Philippines giúp U19 Việt Nam thắng 4-1. Ở lượt trận áp chót, Quốc Việt tiếp tục có cho mình 2 bàn thắng vào lưới Myanmar để mang về chiến thắng 3-1 cho ĐT U19 Việt Nam. Kỹ năng dứt điểm của ngôi sao 19 tuổi được đánh giá rất cao, 5 bàn thắng thể hiện tất cả những điểm mạnh từ sút xa, đánh đầu và chọn vị trí tốt.

'Công Phượng mới' lập kỷ lục chưa từng có ở ĐNÁ sau 9 năm, ĐT Việt Nam bất ngờ được VFF thưởng lớn
Bàn thắng vào lưới Thái Lan giúp Quốc Việt vượt qua 3 đối thủ cạnh tranh khác để giành danh hiệu vua phá lưới.

Không có gì bất ngờ khi Quốc Việt giành danh hiệu vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2022. Bàn thắng vào lưới U19 Thái Lan giúp anh vượt qua 3 cầu thủ khác cùng có 4 bàn thắng là Rabbani Tasnim, Hokky Caraka (Indonesia) và Phanthavong (Lào). Quốc Việt cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á sau 9 năm. Người gần nhất làm được điều này là Nguyễn Văn Toàn với 6 bàn thắng ở giải U19 Đông Nam Á 2013, giải đấu mà U19 Việt Nam giành ngôi Á quân.

'Công Phượng mới' lập kỷ lục chưa từng có ở ĐNÁ sau 9 năm, ĐT Việt Nam bất ngờ được VFF thưởng lớn
Văn Toàn giành danh hiệu vua phá lưới U19 ĐNÁ 2013, dù vậy U19 Việt Nam cũng không thể lên ngôi vô địch.

Dù mới 19 tuổi, Quốc Việt thậm chí đã được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 và Dubai Cup tại UAE. Anh cũng được HLV Park Hang-seo triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games 31 nhưng không có tên trong danh sách 20 cầu thủ cuối cùng. Với những gì đã thể hiện ở lứa tuổi của mình, Nguyễn Quốc Việt hoàn toàn có thể trở thành niềm hy vọng mới cho hàng công của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

NGUYỄN QUỐC VIỆT - TỔNG HỢP BÀN THẮNG & KIẾN TẠO | U19 ĐÔNG NAM Á 2022

 

ĐT Việt Nam nối dài kỷ lục đáng xấu hổ ở U19 Đông Nam Á, phản ứng đầu tiên từ VFF khiến NHM bất ngờ

(Techz.vn) Nhận thất bại đậm nhất lịch sử trước Malaysia, ĐT U19 Việt Nam thêm một lần lỡ hẹn với trận chung kết U19 Đông Nam Á. Phản ứng của VFF với thành tích của thầy trò HLV Đinh Thế Nam khiến NHM không khỏi bất ngờ.