Thể thao

Vắng hàng loạt trụ cột, Hà Nội FC vẫn sáng cửa giành danh hiệu đầu tiên sau khi chia tay Quang Hải

Vắng hàng loạt trụ cột, Hà Nội FC vẫn sáng cửa giành danh hiệu đầu tiên sau khi chia tay Quang Hải

CLB Hà Nội đang là đội bóng dẫn đầu BXH Cúp tứ hùng 2022 với 2 trận toàn thắng. Dù không còn Quang Hải trong đội hình và thiếu vắng hàng loạt trụ cột đang cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á, đội bóng Thủ Đô vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội khi đánh bại Viettel, HAGL - 2 đội bóng dẫn đầu V.League ở 2 mùa gần nhất với cùng tỷ số 4-2.

Vắng hàng loạt trụ cột, Hà Nội FC vẫn sáng cửa giành chức vô địch đầu tiên hậu chia tay Quang Hải
CLB Hà Nội sở hữu hàng công mạnh nhất tại Cúp Tứ Hùng 2022 với 8 bàn thắng chia đều trong 2 trận.

Với việc chủ nhà Hải Phòng sảy chân ở trận đấu muộn ngày 7/6, cơ hội giành chức vô địch đầu tiên trong năm 2022 đang rộng mở với CLB Hà Nội. Sau 2 lượt trận, đội bóng của HLV Chun Jae Ho có 6 điểm, Hải Phòng 4 điểm, Viettel 1 điểm và HAGL bét bảng với 0 điểm và 8 bàn thua.

Sau màn trình diễn ấn tượng ở AFC Champions League, phong độ của HAGL đang tụt dốc không phanh khi trở lại đối đầu với các đội bóng trong nước. Trước khi để thua Hà Nội 2-4, HAGL đã nhận thất bại 0-4 trước chủ nhà Hải Phòng ở lượt trận đầu tiên. 2 bàn thắng mà HAGL có được trước đội bóng Thủ Đô đều đến từ sai lầm của đối phương khi đã dẫn quá sâu. Còn lại trong suốt thời gian của trận đấu, đội bóng của bầu Đức gần như không thể tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành của đội bóng áo tím.

Vắng hàng loạt trụ cột, Hà Nội FC vẫn sáng cửa giành chức vô địch đầu tiên hậu chia tay Quang Hải
HAGL trải qua cơn ác mộng sau 2 lượt trận đầu tiên trước Hải Phòng và Hà Nội.

Ở lượt trận cuối cùng, chỉ cần không thua chủ nhà Hải Phòng, CLB Hà Nội sẽ là nhà vô địch của Cúp Tứ hùng 2022. Trong khi đó, HAGL sẽ khó có thể thoát khỏi vị trí bét bảng nếu không đánh bại Viettel. Ở lần gặp nhau gần nhất tại V.League 2022, HAGL và Viettel đã chia điểm với tỷ số 2-2 trên sân Pleiku.

CLB Hà Nội sau mùa giải 2021 đáng quên đã trở lại mạnh mẽ khi vẫn chưa thua bất cứ trận nào ở mùa giải 2022. Đội bóng của bầu Hiển nếu thắng trận đấu bù với CLB Nam Định sẽ chiếm ngôi đầu V.League. Ở Cúp Quốc gia, họ cũng đã đánh bại Đà Nẵng để giành vé vào tứ kết trong ngày chia tay Quang Hải.

Vắng hàng loạt trụ cột, Hà Nội FC vẫn sáng cửa giành chức vô địch đầu tiên hậu chia tay Quang Hải
CLB Hà Nội vẫn đang ổn hậu chia tay Quang Hải và đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên.

Việc không còn sự phục vụ của ngôi sao sinh năm 1997 chắc chắn sẽ là một vấn đề rất lớn với HLV Chun Jae Ho trong chặng đường đưa CLB Hà Nội trở lại với ngôi vương tại V.League. Dù vậy, HLV người Hàn Quốc vẫn đang cho thấy tài năng của mình trong việc bố trí chiến thuật và xoay tua đội hình để tìm ra phương án tốt nhất cho CLB Hà Nội.

Trong thời gian tới, với sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng cũng như dàn sao U23 Việt Nam, CLB Hà Nội sẽ còn mạnh hơn rất nhiều và sẵn sàng cho kế hoạch trở lại với đỉnh cao.

Highlights | HÀ NỘI FC vs HOÀNG ANH GIA LAI | Cúp tứ hùng 2022 - Mưa bàn thắng

 

Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam nguy cơ giải nghệ sớm, đồng đội tiết lộ tình hình hiện tại khiến NHM xót xa

(Techz.vn) Cặp hậu vệ cánh hay nhất ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo là Đoàn Văn Hậu - Nguyễn Trọng Hoàng vẫn chưa xác định thời gian trở lại vì những chấn thương khác nhau. Mới đây, Phạm Xuân Mạnh đã tiết lộ tình hình về người đồng đội khiến NHM không khỏi xót xa.