Thể thao

U23 Việt Nam 'chia tay' hàng loạt trụ cột, 9 sao mai nhận nhiệm vụ mới từ HLV Gong Oh Kyun

U23 Việt Nam 'chia tay' hàng loạt trụ cột, 9 sao mai nhận nhiệm vụ mới từ HLV Gong Oh Kyun

Trong bối cảnh ASIAD 19 bị hoãn vô thời hạn, VCK U23 châu Á 2022 có thể coi là giải đấu cuối cùng ở cấp độ U23 của lứa cầu thủ 1999, 2000. Mới đây, VFF đã giao nhiệm vụ cho HLV Gong Oh Kyun lên kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32 cũng như vòng loại U23 châu Á 2024, với lứa cầu thủ sinh sau năm 2001.

U23 Việt Nam 'chia tay' hàng loạt trụ cột, 9 sao mai nhận nhiệm vụ mới từ HLV Gong Oh Kyun
U23 châu Á 2022 gần như sẽ là giải đấu chia tay cấp độ U23 của lứa cầu thủ 1999, 2000.

Như vậy, lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại sẽ chia tay 14/23 cái tên, 9 cầu thủ vẫn còn đủ điều kiện tham dự 2 giải đấu quan trọng trong năm 2023 tới bao gồm: Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng, Huỳnh Công Đến (2001), Vũ Tiến Long (2002) và Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường (2003).

U23 Việt Nam 'chia tay' hàng loạt trụ cột, 9 sao mai nhận nhiệm vụ mới từ HLV Gong Oh Kyun
Nguyễn Văn Trường (14) và Khuất Văn Khang (8) mới chỉ 19 tuổi và còn nhiều giải trẻ khác để tích lũy kinh nghiệm. Trước mắt là giải U19 Đông Nam Á.

 

Đây là lứa cầu thủ đã để lại dấu ấn tại VCK U23 châu Á 2022 và thậm chí những cầu thủ còn rất trẻ như Văn Khang, Văn Trường vẫn còn đủ điều kiện để tham dự tới giải U23 châu Á vào năm 2026. Sau khi trở về nước, 2 cầu thủ này sẽ lập tức hội quân cùng đội U19 Việt Nam được HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022.

Hợp đồng của HLV Gong Oh Kyun với VFF sẽ kết thúc vào tháng 3/2023, trước thềm SEA Games 32 tại Campuchia. Từ nay cho đến khi hợp đồng hiện tại đáo hạn, VFF giao nhiệm vụ cho HLV Gong Oh Kyun tiếp tục công tác chuẩn bị, tìm kiếm tài năng lứa sau 2001 để hướng tới các giải đấu lớn tiếp theo.

U23 Việt Nam 'chia tay' hàng loạt trụ cột, 9 sao mai nhận nhiệm vụ mới từ HLV Gong Oh Kyun
Không còn giải đấu nào trong năm 2022, HLV Gong Oh Kyun vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á 2024.

"Trong thời gian tới, HLV Gong Oh Kyun sẽ hoàn tất khóa học HLV Pro tại Hàn Quốc, sau đó sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc. Do Asiad 19 đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công việc của ông Gong chủ yếu là quan sát các giải chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia để tuyển chọn lực lượng cho ĐT U23 Việt Nam, phục vụ cho SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào năm sau" - Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Về tương lai của HLV 47 tuổi, VFF sẽ có những đánh giá chuyên môn sau khi ông cùng các cầu thủ trở về từ Uzbekistan. Cùng với đó, việc gia hạn hay không gia hạn với HLV Gong Oh Kyun cũng sẽ chỉ được tính đến trong khoảng 3 tháng cuối của hợp đồng.

HIGHLIGHTS: U23 VIỆT NAM - U23 Ả RẬP SAUDI | ĐIỂM NHẤN THỦ MÔN, CHIA TAY U23 CHÂU Á TRONG TIẾC NUỐI

 

 

VFF 'từ chối' gia hạn, HLV Park bất ngờ nhận thêm tin dữ từ động thái của đại kình địch ĐT Việt Nam

(Techz.vn) Trong khi VFF đang tỏ ra chưa sẵn sàng cho việc gia hạn hợp đồng, câu chuyện về tương lai của HLV Park Hang-seo tại ĐT Việt Nam lại bất ngờ có bước ngoặt mới sau động thái đầy khó hiểu của LĐBĐ Indonesia.