Thể thao

Luật bóng đá có thay đổi quan trọng, Ngoại hạng Anh thoát khỏi 'cơn ác mộng' sau 2 mùa giải

Luật bóng đá có thay đổi quan trọng, Ngoại hạng Anh thoát khỏi 'cơn ác mộng' sau 2 mùa giải

Dịch Covid-19 xuất hiện kéo theo những thay đổi lớn trong luật bóng đá. Kể từ khi các giải đấu được tổ chức trở lại vào nửa sau năm 2020, việc mỗi đội bóng được thay tối đa 5 cầu thủ trong 90 phút được coi là một trong những thay đổi lớn nhất. Tuy nhiên, điều này đã không được áp dụng ở giải Ngoại hạng Anh trong suốt 2 mùa giải 2020/2021 và 2021/2022.

Luật bóng đá có thay đổi quan trọng, Ngoại hạng Anh thoát khỏi 'cơn ác mộng' sau 2 mùa giải
Việc không duy trì luật thay 5 người trong 2 mùa giải vừa qua khiến các đội bóng Anh gặp nhiều khó khăn/

Luật thay 5 người chỉ được FA áp dụng cho các trận đấu cuối cùng của mùa giải 2019/2020 để giải đấu sớm được hoàn thành sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Trong 2 mùa giải tiếp theo, việc chỉ được thay 3 người mỗi trận cùng với việc Covid-19 không được kiểm soát tốt khiến sự khác biệt này vô tình tạo ra cơn ác mộng cho các đội bóng Anh.

Với lịch thi đấu dày đặc, việc các cầu thủ bị ảnh hưởng từ Covid-19 sẽ khó có thể đáp ứng được cường độ thi đấu vốn đã vô cùng khắc nghiệt ở xứ sở sương mù. Trong khi đó, giải Ngoại hạng Anh là một trong số ít giải đấu không duy trì việc thay tối đa 5 người mỗi trận đã gây ra không ít tranh cãi.

Luật bóng đá có thay đổi quan trọng, Ngoại hạng Anh thoát khỏi 'cơn ác mộng' sau 2 mùa giải
Luật thay 5 người chính thức được áp dụng vĩnh viễn, cho tất cả các giải đấu bóng đá.

Dù vậy theo thông báo mới nhất của Hội đồng Bóng đá Quốc tế IFAB đã ra thông báo về việc áp dụng chính thức việc thay đổi tối đa 5 cầu thủ mỗi trận kể từ mùa giải 2022/2023, bao gồm cả giải Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, số cầu thủ trên băng ghế dự bị cũng được nâng từ 12 lên 15 cầu thủ. Như vậy, mỗi đội bóng được phép đăng ký tối đa 26 cầu thủ cho mỗi trận đấu.

Cũng trong ngày hôm nay, chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận đá biên sẽ được đưa vào thử nghiệm sau cuộc họp Đại hội thường niên lần thứ 136 của Hội đồng điều hành Liên đoàn bóng đá (IFAB) tại Doha (Qatar). Đây vốn là một ý kiến gây tranh cãi và sẽ còn tiếp tục nhận được những ý kiến trái chiều trong thời gian thử nghiệm.

EPL CHÍNH THỨC ĐƯỢC THAY 5 NGƯỜI/TRẬN MÙA TỚI: CƠ HỘI ĐỂ TĂNG ĐỘ HẤP DẪN LÊN GẤP 10

 

Kết quả bóng đá hôm nay 15/6: ĐNÁ tiếp bước ĐT Việt Nam; Xác định đủ 32 đội tham dự World Cup 2022

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 14/6 và rạng sáng 15/6: ĐT Việt Nam mở đường, Đông Nam Á lập kỷ lục ở Asian Cup; Xác định cái tên cuối cùng tham dự World Cup 2022; Kết quả bóng đá Nations League.