Thể thao

Bầu Hiển nguy cơ mất thêm trụ cột sau Quang Hải, phản ứng từ 'người trong cuộc' khiến NHM bất ngờ

Bầu Hiển nguy cơ mất thêm trụ cột sau Quang Hải, phản ứng từ 'người trong cuộc' khiến NHM bất ngờ

Sau khi chia tay Quang Hải và Đình Trọng, CLB Hà Nội vẫn đang nỗ lực để giữ chân những cầu thủ thuộc lứa sinh năm 1997 đang đếm ngược ngày kết thúc hợp đồng đào tạo trẻ. Trong đó, gia hạn với trung vệ ĐT Việt Nam - Nguyễn Thành Chung được coi là ưu tiên hàng đầu của đội bóng Thủ Đô.

Bầu Hiển nguy cơ mất thêm trụ cột sau Quang Hải, phản ứng từ 'người trong cuộc' khiến NHM bất ngờ
Thành Chung có thể tiếp bước Quang Hải chia tay CLB Hà Nội.

Hồi tháng 3 vừa qua đã xuất hiện những thông tin cho rằng trung vệ sinh năm 1997 đã đạt thỏa thuận gia nhập CLB Bình Định với bản hợp đồng kéo dài 3 năm, mức lương 55 triệu đồng/tháng và lót tay 7.5 tỷ/3 mùa sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội vào tháng 9/2022 sắp tới.

Về vấn đề này, lãnh đạo CLB Hà Nội cho biết đội bóng đã bắt đầu đàm phán gia hạn với Thành Chung theo đúng quy định của FIFA, có nghĩa là trong vòng 6 tháng cuối cùng của hợp đồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sau khi V.League tạm nghỉ nhường chỗ cho đợt tập trung U23 Việt Nam và ĐTQG, quá trình đàm phán diễn biến ra sao vẫn chưa được tiết lộ.

Bầu Hiển nguy cơ mất thêm trụ cột sau Quang Hải, phản ứng từ 'người trong cuộc' khiến NHM bất ngờ
Đội bóng Thủ Đô vẫn chưa thuyết phục thành công trung vệ sinh năm 1997 gia hạn hợp đồng trước sự lôi kéo của CLB Bình Định.

Thành Chung đang cùng CLB Hà Nội tham dự Cúp Tứ hùng 2022 tại Hải Phòng. Sau 2 trận đấu, đội bóng Thủ Đô đang dẫn đầu BXH với 6 điểm tuyệt đối và nắm cơ hội rất lớn để giành chức vô địch. Chia sẻ sau trận thắng HAGL chiều 7/6, Thành Chung cho biết:

"Hiện tại, tôi vẫn đang thi đấu cho CLB Hà Nội và chưa có dự định sẽ đầu quân cho CLB nào trong thời gian tới. Mục tiêu của tôi tại cúp tứ hùng là vô địch như toàn đội đã đặt ra ngay từ đầu, qua đó đánh giá lại khả năng thi đấu của chúng tôi sau một quãng nghỉ dài. Đây cũng là bài test để chúng tôi chuẩn bị cho mùa giải mới".

Chắc chắn sau khi để mất 2 trụ cột ĐT Việt Nam là Quang Hải và Đình Trọng, đội bóng của bầu Hiển sẽ không muốn Thành Chung trở thành cái tên tiếp theo ra đi. Trong lứa cầu thủ sinh năm 1997 hiện tại, CLB Hà Nội mới chỉ gia hạn thành công với cầu thủ đa năng Đậu Văn Toàn.

Bầu Hiển nguy cơ mất thêm trụ cột sau Quang Hải, phản ứng từ 'người trong cuộc' khiến NHM bất ngờ
Không chỉ có chỗ đứng vững chắc trong màu áo CLB Hà Nội, Thành Chung còn đang là lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang-seo ở ĐT Việt Nam.

Giành suất đá chính ở CLB Hà Nội khi cả Duy Mạnh và Đình Trọng cùng chấn thương, Thành Chung đã dần chiếm trọn lòng tin của HLV Chu Đình Nghiêm và xây dựng chỗ đứng vững chắc trong đội hình của CLB Hà Nội. Ở thời điểm hiện tại khi HLV Chun Jae Ho dẫn dắt đội bóng, trung vệ sinh năm 1997 vẫn thường xuyên là cái tên được lựa chọn đá cặp cùng Bùi Hoàng Việt Anh trong bối cảnh Duy Mạnh chưa có thể trạng tốt nhất.

NGUYỄN THÀNH CHUNG – SỰ VƯƠN LÊN BỀN BỈ CỦA MỘT KÉP PHỤ

 

Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam nguy cơ giải nghệ sớm, đồng đội tiết lộ tình hình hiện tại khiến NHM xót xa

(Techz.vn) Cặp hậu vệ cánh hay nhất ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo là Đoàn Văn Hậu - Nguyễn Trọng Hoàng vẫn chưa xác định thời gian trở lại vì những chấn thương khác nhau. Mới đây, Phạm Xuân Mạnh đã tiết lộ tình hình về người đồng đội khiến NHM không khỏi xót xa.