Thể thao

Thắng chật vật U22 Lào, U22 Việt Nam nhận 'cảnh báo' về nhiệm vụ VFF giao cho HLV Philippe Troussier

Thắng chật vật U22 Lào, U22 Việt Nam nhận 'cảnh báo' về nhiệm vụ VFF giao cho HLV Philippe Troussier

U22 Việt Nam vừa mở màn chiến dịch SEA Games 32 với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U22 Lào. Tuy nhiên, tỷ số chưa phản ánh được hết những gì diễn ra trên sân khi đoàn quân của HLV Philippe Troussier tỏ ra khá lúng túng trước đối thủ vốn chưa bao giờ được đánh giá cao ở sân chơi khu vực. Nếu may mắn hơn, U22 Lào của HLV Michael Weiss hoàn toàn có thể ghi được bàn vào lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Thắng chật vật U22 Lào, U22 Việt Nam nhận 'cảnh báo' về nhiệm vụ VFF giao cho HLV Philippe Troussier
Quan Văn Chuẩn nhiều lần cứu thua giúp U22 Việt Nam bảo toàn lợi thế mong manh.

Ở sân chơi SEA Games, bóng đá Việt Nam thường giành những chiến thắng đậm trước Lào với thế trận tương đối dễ dàng. Tuy nhiên điều đó không xuất hiện trên sân Prince tối 30/4.  Đánh giá về trận đấu này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho chia sẻ:

"Kết quả 2-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu và tâm lý cầu thủ. Chúng ta hôm nay đá với Lào thế này là vất vả, chưa tương xứng với trình độ giữa ta và Lào nhiều năm qua. Tất nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân. Nhìn chung toàn đội rất căng thẳng. Chúng ta có sự chuẩn bị không tốt trước giải. Thêm nữa ở trận mở màn thường các bên đều khó đá. Trình độ của ta có hơn, nhưng có thể ta bị kém đi so với chính mình, hoặc Lào tiến bộ thêm, nên trận đấu đã rất vất vả".

Thắng chật vật U22 Lào, U22 Việt Nam nhận 'cảnh báo' về nhiệm vụ VFF giao cho HLV Philippe Troussier
U22 Việt Nam vẫn chưa vận hành trơn tru ý đồ của HLV Troussier.

Dù thắng nhưng không ít NHM Việt Nam bày tỏ sự thất vọng với HLV Philippe Troussier. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định về dấu ấn chiến thuật của chiến lược gia người Pháp: "HLV Troussier muốn cho đội cầm bóng tấn công nhưng các mảng miếng chiến thuật lại chưa được rõ ràng. Cách chúng ta chơi chưa thể mang lại sự chủ động.

Nay chúng ta cũng may mắn là còn gặp Lào, một đội yếu hơn hẳn. Nhờ thế tâm lý các cầu thủ dù chưa tốt nhưng vẫn ít nhiều kéo lại. Và trình độ của Lào cũng chưa thật sự tốt. Vì thế chúng ta ít nhiều vẫn chơi kiểm soát bóng và tấn công được.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có may mắn ở phút đầu. Rất trùng hợp là chúng ta có 2 bàn thì ở đầu và cuối trận đấu. Trước khi chúng ta ghi bàn thứ hai thì Lào có mấy lần suýt gỡ hoà. Từ đó ta thấy, ngay từ bước đầu SEA Games năm nay đã khó khăn rồi. Dù ta đã có 3 điểm nhưng vẫn có gì đó đè nặng, đó là sự thiếu tự tin".

Ở lượt trận tiếp theo, đối thủ của U22 Việt Nam là Singapore, đội vừa thua Thái Lan 3-1. Cựu danh thủ Thể Công cho rằng gặp Singapore sẽ vất vả hơn cả trận gặp Lào. U22 Việt Nam cần phải quyết tâm giành trọn điểm số trước khi bước vào lượt trận "chung kết bảng B" với U22 Thái Lan.

Thắng chật vật U22 Lào, U22 Việt Nam nhận 'cảnh báo' về nhiệm vụ VFF giao cho HLV Philippe Troussier
NHM bi quan về khả năng vào chung kết của U22 Việt Nam.

Nói về cơ hội vào chung kết SEA Games 32, mục tiêu mà VFF giao cho HLV Philippe Troussier, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ: "SEA Games này chúng ta thiếu rất nhiều vũ khí để đảm bảo thành công, khi so sánh với 2 kỳ SEA Games trước. Hai kỳ trước chúng ta còn tự tin không nhất cũng nhì. Nhưng kỳ này, sau trận gặp Lào, không ai dám tự tin sẽ vào được chung kết.

Chúng ta gặp Singapore sẽ không dễ, mà còn ải lớn là Malaysia. Thái Lan thì không nói vì rất mạnh. Nếu ta thắng Singapore thì sẽ thêm động lực nhưng nếu không thắng thì sẽ rất khó khăn".

Nhật ký SEA Games 32 - 01/5: CĐV Việt Nam cuồng nhiệt trên khán đài Campuchia

 

Tin bóng đá tối 30/4: Quang Hải bị Pau FC 'dằn mặt'; U22 Việt Nam đối diện kịch bản xấu ở SEA Games

Tin HOT bóng đá hôm nay 30/4: Báo Hàn Quốc 'buông lời cay đắng' về U22 Việt Nam sau thời HLV Park Hang-seo; Quang Hải bị Pau FC 'dằn mặt'; HLV Indonesia cảnh báo HLV Troussier về kịch bản tồi tệ tại SEA Games 32; Sau kỷ lục ở châu Âu, thủ quân ĐT Việt Nam bất ngờ đứng trước cơ hội đi vào lịch sử Đông Nam Á.