Thể thao

AFC thẳng tay 'trừng phạt' Trung Quốc, bóng đá Việt Nam sắp có 'chiến thắng lớn' ở sân chơi châu Á?

AFC thẳng tay 'trừng phạt' Trung Quốc, bóng đá Việt Nam sắp có 'chiến thắng lớn' ở sân chơi châu Á?

Trong 2 mùa giải gần đây, bóng đá Trung Quốc không mấy mặn mà với sân chơi AFC Champions League và chỉ cử đội trẻ tham dự giải, thậm chí còn bỏ giải. Điều này khiến các đại diện Trung Quốc phải nhận những trận thua đậm ở giải đấu danh giá số 1 châu Á cấp CLB. Đây là điều ảnh hưởng đến uy tín của sân chơi này cũng như LĐBĐ châu Á (AFC).

AFC thẳng tay 'trừng phạt' Trung Quốc, bóng đá Việt Nam sắp có 'chiến thắng lớn' ở sân chơi châu Á?
2 CLB Trung Quốc đã để thủng lưới 25 bàn và chưa ghi được bàn nào tại Champions League năm nay. Trong đó có thất bại đậm nhất lịch sử của các đại diện TQ với tỷ số 0-8 trước nhà ĐKVĐ J.League Kawasaki Frontale.

Tờ Sohu cho biết các lãnh đạo của AFC không hài lòng với thái độ thờ ơ của các CLB Trung Quốc với sân chơi châu lục và đang xem xét việc cắt bớt suất tham dự giải của Chinese Super League. Cụ thể, LĐBĐ châu Á muốn giảm số suất tham dự AFC Champions League của Trung Quốc từ 4 xuống còn 1 suất, các suất còn lại có thể được tạo điều kiện cho những nền bóng đá xếp sau trên BXH châu Á, mà gần nhất là V.League của Việt Nam.

AFC thẳng tay 'trừng phạt' Trung Quốc, bóng đá Việt Nam sắp có 'chiến thắng lớn' ở sân chơi châu Á?
Nếu AFC "trừng phạt" Trung Quốc, cơ hội sẽ đến với bóng đá Việt Nam.

Ở mùa giải 2022, bóng đá Việt Nam chỉ có duy nhất 1 đại diện tham dự AFC Champions League. Chưa tính đến khả năng Trung Quốc nhận án phạt từ AFC, Việt Nam vẫn sẽ có 3 suất dự Champions League từ mùa giải 2024 (1 suất vào thẳng vòng bảng, 2 suất play-off) nếu không có gì thay đổi. Việc HAGL đang chơi tốt tại mùa giải năm nay cũng đang là một tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam.

AFC thẳng tay 'trừng phạt' Trung Quốc, bóng đá Việt Nam sắp có 'chiến thắng lớn' ở sân chơi châu Á?
V.League sẽ có 3 suất dự Champions League ở 2 mùa 2024, 2025 và vẫn có thể tăng lên nếu AFC ra quyết định mạnh tay với Trung Quốc.

Sohu cho biết: "Các đội bóng Trung Quốc có vẻ coi việc dự AFC Champions League giống như một gánh nặng. Họ đang để lại vết nhơ trong lịch sử của giải đấu này. Có 4 đội được tham dự AFC Champions League mùa giải năm nay thì có tới 2 đội rút lui. 2 đội còn lại cử đội U21 tham dự và tất nhiên phải nhận những trận thua rất đậm.

Theo thông tin mới nhất, các cầu thủ của Guangzhou FC đang tỏ thái độ chán nản. Tinh thần họ gần như đã sụp đổ và chỉ muốn về nhà sớm. Những thất bại nặng nề khiến các cầu thủ bị áp lực tâm lý rất lớn, ngoài ra họ còn bị trợ lý HLV chửi bới liên tục".

AFC thẳng tay 'trừng phạt' Trung Quốc, bóng đá Việt Nam sắp có 'chiến thắng lớn' ở sân chơi châu Á?
Không chỉ ĐTQG gặp khủng hoảng, các CLB Trung Quốc cũng đang mất dần vị thế ở sân chơi châu lục.

Trước mắt Guangzhou và Shandong Taishan vẫn còn tới 4 lượt trận và nguy cơ phải nhận thêm những thất bại nặng nề đang hiện ra trước mắt. Không nhiều người tin rằng với lực lượng hiện tại, các đại diện Trung Quốc có thể giành được điểm ở Champions League năm nay. Thậm chí mục tiêu ghi được 1 bàn thắng cũng trở nên khó khăn khi tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ đã chạm đáy.

HIGHLIGHTS: GUANGZHOU FC - KAWASAKI FRONTALE | NGHIỀN NÁT ĐỐI THỦ, DẤU ẤN CHANATHIP | ACL 2021/22

 

Tin bóng đá tối 20/4: ĐT Việt Nam giấu bài cho SEA Games 31; Quang Hải chốt bến đỗ mới ở Bundesliga

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 20/4: Quang Hải khiến NHM ngỡ ngàng với bến đỗ mới tại châu Âu; HLV Park Hang-seo quyết giấu bài trước thềm SEA Games 31; HAGL nhận thưởng lớn từ VFF sau cột mốc khó tin ở C1 châu Á; Thái Lan nguy cơ bị loại sớm ở SEA Games 31 sau động thái bất ngờ từ Singapore.