Thể thao

ĐT Việt Nam nhận 'tin dữ' từ HLV Park, bầu Đức bất ngờ lên tiếng về mục tiêu dự VCK World Cup 2026

ĐT Việt Nam nhận 'tin dữ' từ HLV Park, bầu Đức bất ngờ lên tiếng về mục tiêu dự VCK World Cup 2026

Trong hành trình lịch sử tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn cũng như chạm tới những cột mốc mới cho bóng đá Đông Nam Á ở sân chơi này. Thầy trò HLV Park Hang-seo là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng và cũng giữ kỷ lục về số điểm tại vòng loại cuối của một kỳ World Cup.

ĐT Việt Nam nhận 'tin dữ' từ HLV Park, bầu Đức bất ngờ lên tiếng về mục tiêu dự VCK World Cup 2026
Sau những dấu ấn ở Vòng loại 3 World Cup 2022, bóng đá Việt Nam sẽ bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn, đó là World Cup 2026.

World Cup 2026 sẽ mang đến nhiều cơ hội cho ĐT Việt Nam hơn khi FIFA tăng số đội tham dự từ 32 lên 48. Tuy nhiên để có thể thực hiện mục tiêu dự World Cup, bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều phải làm. HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận hòa Nhật Bản trên sân Saitama:

"Chúng ta cần chờ 4 năm nữa để tới kỳ World Cup tiếp theo. Đội tuyển Việt Nam cần tính làm sao để có kết quả tốt hơn hiện tại chứ không thể để thời gian trôi vô định được. Chúng ta cần nhìn lại những điều đã qua để xây dựng có hệ thống.

ĐT Việt Nam nhận 'tin dữ' từ HLV Park, bầu Đức bất ngờ lên tiếng về mục tiêu dự VCK World Cup 2026
HLV Park Hang-seo khẳng định dù ông còn tại vị hay không, bóng đá Việt Nam vẫn phải thay đổi toàn diện để mơ tới World Cup 2026.

Không biết 4 năm sau tôi còn ở Việt Nam không. Thế nhưng, cầu thủ cần trải nghiệm thế này thì mới phát triển được. Bóng đá Việt Nam cần xây dựng hệ thống hoàn thiện hơn về hành chính, cấu trúc,… để hỗ trợ cầu thủ; cần làm ngay từ giờ để hoàn thiện".

Đồng quan điểm với HLV Park, bầu Đức chia sẻ trên trang Saostar: "Tôi đồng ý với ông Park là không thể đòi hỏi có thành công ngay lập tức. Bóng đá làm gì có chuyện lần đầu tiên vào tới vòng cuối là giành ngay suất dự World Cup. Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua giới hạn này (đến vòng loại thứ 3) thì cần thêm thời gian để nâng tầm trình độ, sau đó mới hội tụ đủ sức mạnh mà nghĩ đến giấc mơ dự World Cup".

ĐT Việt Nam nhận 'tin dữ' từ HLV Park, bầu Đức bất ngờ lên tiếng về mục tiêu dự VCK World Cup 2026
Bầu Đức cho rằng các đội bóng V.League cần hỗ trợ ĐT Việt Nam bằng cách trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Chủ tịch của HAGL khẳng định, điều đầu tiên cần làm để ĐTQG mạnh hơn đó là phải nâng tầm V.League. Đây cũng chính là vấn đề mà HLV Park Hang-seo nhiều lần lên tiếng khi các chân sút nội không thể cạnh tranh với ngoại binh tại V.League, dẫn đến việc ĐT Việt Nam thiếu tiền đạo giỏi.

"V.League phải thay đổi để nâng cao chất lượng, thu hút được khán giả đến sân. Đào tạo trẻ phải được ưu tiên ở các CLB. Cuối cùng là tất cả cùng chung tay vì bóng đá Việt Nam, làm thật và làm quyết liệt thì sẽ có thành quả" - Bầu Đức kết luận.

ĐT Việt Nam nhận 'tin dữ' từ HLV Park, bầu Đức bất ngờ lên tiếng về mục tiêu dự VCK World Cup 2026
V.League cần phải được nâng cao chất lượng ở nhiều mặt.

Trước mắt, HLV Park Hang-seo sẽ bắt tay vào công việc chuẩn bị cho SEA Games 31. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của HLV người Hàn Quốc trước khi chia tay đội U23 Việt Nam. Việc ông có tiếp tục gắn bó với ĐT Việt Nam sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào 31/1/2023 hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả tại SEA Games 31 cũng như AFF Cup 2022.

BIÊN NIÊN SỬ SEA GAMES 30 | HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC GIẤC MƠ

 

Tin bóng đá tối 30/3: ĐT Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA; Văn Hậu khiến HLV Park bối rối?

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 30/3: ĐT Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA sau kỳ tích ở Vòng loại World Cup 2022; HLV Park Hang-seo bối rối vì Đoàn Văn Hậu trước SEA Games 31; Quang Hải lên tiếng về khả năng "quay xe" đến Nhật Bản thi đấu.