Thể thao

ĐT Việt Nam 'có biến' trước trận gặp Nhật Bản, Công Phượng nguy cơ cao bị HLV Park 'gạch tên'

ĐT Việt Nam 'có biến' trước trận gặp Nhật Bản, Công Phượng nguy cơ cao bị HLV Park 'gạch tên'

Ngay sau khi đặt chân đến Nhật Bản, ĐT Việt Nam đã gặp tổn thất nặng nề với ca dương tính Covid-19 của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Vắng trợ lý Hàn - Việt duy nhất khiến HLV Park Hang-seo gặp nhiều trở ngại trong giao tiếp khi ông không phải là người thông thạo tiếng Việt hay tiếng Anh. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là điều đáng lo nhất trước thềm trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam bất ngờ 'có biến' trước trận Nhật Bản, Công Phượng nguy cơ cao bị HLV Park 'gạch tên'
Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa được phát hiện dương tính với Covid-19 ngay sau khi đặt chân đến Nhật Bản.

Theo thông tin từ Fanpage chính thức của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN), có 2 tuyển thủ và 1 bác sĩ của ĐT Việt Nam bị nghi dương tính với Covid-19. Trong đó, nhóm cầu thủ là F1 tiếp xúc gần với trợ lý Lê Huy Khoa đang là những người có nguy cơ cao nhất. Trong số này có cả Công Phượng, người chưa từng mắc Covid-19 và được xếp vào diện nguy cơ cao.

ĐT Việt Nam bất ngờ 'có biến' trước trận Nhật Bản, Công Phượng nguy cơ cao bị HLV Park 'gạch tên'
Công Phượng là một trong những F1 tiếp xúc gần với ông Lê Huy Khoa trên máy bay. Nếu được xác nhận nhiễm Covid-19, những cầu thủ này sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký trận gặp Nhật Bản.

Được biết, ĐT Việt Nam hiện đang có 8 thành viên là F1 tiếp xúc gần với trợ lý Lê Huy Khoa. Các trường hợp F1 này sẽ phải sinh hoạt tách biệt hoàn toàn với các thành viên còn lại, đồng thời cũng phải vào sân tập sau khi mọi người đã vào hết và hạn chế tiếp xúc ngay cả trên sân tập.

Ông Nguyễn Võ Huyền Dương, đại diện LĐBĐ Việt Nam cho biết đang có 2 cầu thủ và 1 bác sĩ nghi nhiễm. Nếu họ có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với Covid-19, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục thiệt quân trong bối cảnh HLV Park Hang-seo chỉ còn lại 20 cầu thủ trước khi bước vào trận đấu với Nhật Bản. Sau trận thua Oman, ĐT Việt Nam đã mất 4 cầu thủ vì những lý do khác nhau như chấn thương, thẻ phạt và cả vấn đề visa.

ĐT Việt Nam bất ngờ 'có biến' trước trận Nhật Bản, Công Phượng nguy cơ cao bị HLV Park 'gạch tên'
Trợ lý Lê Huy Khoa có thể trở lại làm việc nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong ngày hôm nay.

Ở chiều ngược lại, trợ lý Lê Huy Khoa đã có kết quả test nhanh âm tính với Covid-19 vào tối 27/3. Nếu tiếp tục có kết quả tương tự khi xét nghiệm PCR-RT, trợ lý ngôn ngữ này sẽ được phép ra sân để hỗ trợ HLV Park Hang-seo ở trận đấu với Nhật Bản diễn ra vào ngày mai 29/3. 

Trong khi Nhật Bản đã có vé dự World Cup 2022 thì ĐT Việt Nam cũng gần như chắc chắn kết thúc vòng loại lần này với vị trí bét bảng B. Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn quyết tâm để lại những dấu ấn đẹp trong trận đấu khép lại hành trình lịch sử lần này của bóng đá Việt Nam.

ĐT Việt Nam bất ngờ 'có biến' trước trận Nhật Bản, Công Phượng nguy cơ cao bị HLV Park 'gạch tên'
Dù tổn thất lực lượng nặng nề nhưng HLV Park Hang-seo đã quyết định không gọi bổ sung bất cứ ai ngoài trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm. Ông khẳng định dù có bao nhiêu cầu thủ ĐT Việt Nam cũng sẽ đá hết mình trước Nhật Bản.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Không phải lúc nào chúng tôi cũng có được cơ hội được thi đấu với một đội tuyển có đẳng cấp hàng đầu châu Á như Nhật Bản. Đối thủ càng mạnh chúng tôi càng học hỏi được nhiều điều. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để tạo dấu ấn đẹp trong trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022".

HLV PARK HANG SEO NHẮC NHỞ CẦU THỦ BẰNG TIẾNG VIỆT TRONG BUỔI TẬP | VL3 WORLD CUP 2022

 

Vì Văn Hậu và Quang Hải, HLV Park Hang Seo đã thẳng thừng 'cạch mặt' ông bầu quyền lực nhất Việt Nam

(Techz.vn) Mâu thuẫn giữa HLV Park Hang Seo và Bầu Hiển xuất phát từ lúc Đoàn Văn Hậu chấn thương trong khi cùng Đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022. Sau thông tin Quang Hải sang châu Âu thi đấu, sự hiểu lầm giữa 2 nhân vật quyền lực nhất bóng đá Việt Nam được cho là lên tới đỉnh điểm.