Sir Jim Ratcliffe tạo cú hích lớn với chính sách lạ, Man United sẵn sàng tạo địa chấn ở TTCN hè 2026?
Dưới sự điều hành quyết liệt của Sir Jim Ratcliffe, Man Utd báo lãi lớn nhờ cắt giảm 450 nhân sự và siết chặt chi tiêu. Đây là bước ngoặt tài chính quan trọng giúp Quỷ đỏ hồi sinh trước khi trở lại Champions League cùng những bản hợp đồng bom tấn hè 2026.
Manchester United vừa công bố báo cáo tài chính với những con số đầy ấn tượng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực phục hồi kinh tế dưới triều đại của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford đã đạt mức lợi nhuận vận hành 32,6 triệu bảng trong nửa đầu năm tài khóa, một sự lột xác ngoạn mục so với khoản lỗ 3,9 triệu bảng cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được xem là "trái ngọt" từ chiến dịch thắt lưng buộc bụng triệt để mà tập đoàn Ineos đã áp dụng kể từ khi tiếp quản câu lạc bộ.
Để có được con số dương trên bảng cân đối kế toán, đội bóng thành Manchester đã phải trải qua một cuộc đại tu cơ cấu đầy khắc nghiệt. Sir Jim Ratcliffe, ở tuổi 73, đã không ngần ngại triển khai những biện pháp mạnh tay nhằm cắt giảm chi phí vận hành thiếu bền vững. Đáng chú ý nhất là việc tinh giản biên chế với 450 vị trí việc làm bị cắt giảm qua hai đợt sa thải lớn. Bên cạnh đó, các đặc quyền truyền thống như tiền thưởng nhân viên, tiệc Giáng sinh hay vai trò đại sứ có trả lương của huyền thoại Sir Alex Ferguson cũng đều bị bãi bỏ. Những quyết định này đã giúp quỹ phúc lợi nhân viên giảm sâu xuống còn 75,1 triệu bảng.
Không chỉ siết chặt chi tiêu nội bộ, Quỷ đỏ còn ghi nhận sự cải thiện nhờ các chiến lược tài chính khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng. Việc đẩy Marcus Rashford sang Barcelona dưới dạng cho mượn đã giúp CLB trút bỏ gánh nặng tiền lương lên tới 325.000 bảng/tuần. Kết hợp với chính sách tăng giá vé và nỗ lực giảm quỹ lương toàn đội, Man Utd đã tạo ra sức bật tài chính dù doanh thu thương mại và truyền hình có phần sụt giảm do thiếu vắng suất dự Champions League.
Tuy nhiên, bức tranh tài chính của "nửa đỏ" thành Manchester vẫn còn đó những mảng màu xám cần xử lý. Khoản nợ gốc từ thời nhà Glazer vẫn duy trì ở mức 481 triệu bảng, đồng thời CLB đang trống ghế nhà tài trợ áo tập và đối tác chiến lược tại trung tâm Carrington. Việc dừng bước sớm tại các giải đấu châu Âu mùa này dự kiến khiến doanh thu sụt giảm khoảng 100 triệu bảng, một con số không hề nhỏ đối với tham vọng tái thiết.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, Man Utd hiện đang vững vàng ở vị trí thứ 4 tại Premier League. Đây chính là "chiếc phao cứu sinh" quan trọng nhất, bởi một tấm vé trở lại Champions League không chỉ mang về khoản thu khổng lồ mà còn là thỏi nam châm thu hút các ngôi sao và giữ chân những trụ cột như Bruno Fernandes. Có thể thấy, dù kỷ luật thép của Sir Jim Ratcliffe đang phát huy tác dụng, nhưng thành công chuyên môn trên sân cỏ vẫn là điều kiện tiên quyết để đưa đế chế Old Trafford thực sự trở lại thời hoàng kim.