Chuyển nhượng

Man Utd rộng cửa trở lại Champions League, Sir Jim Ratcliffe phá két chi 200 triệu bảng ở TTCN 2026?

Manchester United đang đứng trước cơ hội lớn để trở lại Champions League mùa tới nhờ phong độ ấn tượng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, tuy nhiên khả năng mua sắm của họ ở hè 2026 vẫn đang bị đặt dấu hỏi.

Việc thăng tiến mạnh mẽ lên vị trí thứ 4 cùng hy vọng Ngoại hạng Anh sở hữu suất thứ 5 dự Champions League đang thắp sáng hy vọng về một kỳ chuyển nhượng mùa hè bùng nổ tại Old Trafford. Nhiều nguồn tin khẳng định, nếu giành vé đến đấu trường danh giá nhất châu Âu, ngân sách tái thiết đội hình của Man Utd có thể vượt ngưỡng 200 triệu bảng. Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox xác định đây là mục tiêu sống còn, bởi tấm vé này không chỉ củng cố vị thế mà còn là "máy in tiền" giúp đội bóng thực hiện các thương vụ bom tấn.

Man Utd rộng cửa trở lại Champions League, Sir Jim Ratcliffe phá két chi 200 triệu bảng ở TTCN 2026?
Man Utd được cho là sẽ tiếp tục chi đậm ở TTCN hè 2026.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính này không hoàn toàn màu hồng. Chuyên gia tài chính bóng đá Adam Williams đã đưa ra những cảnh báo đanh thép về thực trạng "thiếu hụt tiền mặt" của Quỷ đỏ. Theo ông, con số 200 triệu bảng là phi thực tế nếu không có sự bơm vốn trực tiếp từ các ông chủ hoặc thông qua việc thanh lý cầu thủ rầm rộ. Ông Williams nhấn mạnh: "Vấn đề cốt lõi của Man Utd hiện tại không nằm ở Luật Công bằng Tài chính (PSR) mà là sự cạn kiệt nguồn tiền mặt để vận hành."

"Bom nổ chậm" đang đe dọa kế hoạch của tập đoàn INEOS chính là khoản nợ phí chuyển nhượng khổng lồ lên tới 470 triệu bảng. Trong đó, khoảng 250 triệu bảng bắt buộc phải thanh toán ngay trong cuối năm tài chính này. Chưa dừng lại ở đó, quỹ lương hơn 300 triệu bảng cùng khoản lãi vay định kỳ 40 triệu bảng mỗi năm đang tạo ra áp lực nghẹt thở lên ngân sách CLB.

Man Utd rộng cửa trở lại Champions League, Sir Jim Ratcliffe phá két chi 200 triệu bảng ở TTCN 2026?
Man Utd đối mặt với áp lực lớn về tài chính ở mùa giải không dự cúp châu Âu.

Dù Champions League có thể mang về doanh thu từ 100-130 triệu bảng, nhưng con số này sẽ nhanh chóng "bốc hơi" sau khi khấu trừ các chi phí vận hành và nợ cũ. Do đó, để hiện thực hóa tham vọng chi tiêu 200 triệu bảng, Man Utd buộc phải thực hiện một cuộc thanh trừng lực lượng quy mô lớn để tối ưu hóa dòng tiền. Ngược lại, nếu chỉ dừng chân ở Europa League, viễn cảnh về một mùa hè mua sắm rầm rộ sẽ ngay lập tức trở thành điều không tưởng, buộc Quỷ đỏ phải thắt lưng buộc bụng trong công cuộc tái thiết.