Thể thao

Vượt mặt tiền đạo châu Âu, thủ quân ĐT Việt Nam lập kỷ lục Quang Hải 'không dám nghĩ đến' ở Pau FC

Vượt mặt tiền đạo châu Âu, thủ quân ĐT Việt Nam lập kỷ lục Quang Hải 'không dám nghĩ đến' ở Pau FC

Không phải Công Vinh, Công Phượng hay Quang Hải,... thủ quân ĐT nữ Việt Nam - Huỳnh Như mới đang là cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất tại nước ngoài. Cuối tuần qua, đương kim QBV nữ Việt Nam tiếp tục để lại dấu ấn với siêu phẩm đá phạt giúp Lank FC hoàn tất cú lội ngược dòng trước Torreense ở giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Vượt mặt tiền đạo châu Âu, thủ quân ĐT Việt Nam lập kỷ lục Quang Hải 'không dám nghĩ đến' ở Pau FC
Huỳnh Như có bàn thắng thứ 6 trong màu áo Lank FC.

Đây đã là bàn thắng thứ 6 của Huỳnh Như sau 13 trận cho Lank FC trên mọi đấu trường, cô còn đóng góp 3 kiến tạo. Đây là con số vô cùng ấn tượng với cầu thủ 31 tuổi trong lần đầu tiên xuất ngoại. Chưa kể, cô còn gặp vấn đề ở cổ chân trong thời gian đầu cập bến Lank FC.

Hiệu suất ghi bàn của Huỳnh Như là 121,5 phút cho mỗi bàn thắng, con số này cao hơn cả chân sút chủ lực Malu Schmidt, người đã có 8 bàn thắng cho Lank FC với hiệu suất 138,9 phút/bàn.

Vượt mặt tiền đạo châu Âu, thủ quân ĐT Việt Nam lập kỷ lục Quang Hải 'không dám nghĩ đến' ở Pau FC
Thủ quân ĐT Việt Nam đang là chân sút có hiệu suất tốt nhất của Lank FC.

So với những người đồng nghiệp nam như Quang Hải hay Công Phượng, Huỳnh Như cho thấy sự hiệu quả và hòa nhập tốt hơn rất nhiều. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT nữ Việt Nam được HLV Daniel Pacheco đánh giá rất cao và dần trở thành trụ cột của đội bóng Bồ Đào Nha.

Đánh giá về 5 tháng của Huỳnh Như ở Bồ Đào Nha, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung tỏ ra vô cùng hài lòng: "Huỳnh Như là trường hợp tôi thấy rất triển vọng để xuất ngoại. Thật mừng cho bóng đá nữ Việt Nam khi Huỳnh Như có khởi đầu tốt tại Bồ Đào Nha. Thành công của Huỳnh Như có thể xem là tấm gương sáng để các cầu thủ nữ Việt Nam noi theo, mạnh dạn hơn trong việc xuất ngoại.

Vượt mặt tiền đạo châu Âu, thủ quân ĐT Việt Nam lập kỷ lục Quang Hải 'không dám nghĩ đến' ở Pau FC
HLV Mai Đức Chung hài lòng với phong độ của Huỳnh Như tại Bồ Đào Nha.

Thành công của Huỳnh Như cho đến hiện tại phải kể đến nỗ lực phấn đấu của cá nhân cô ấy. Ngoài ra mở rộng hơn, chúng ta thấy được công sức đào tạo của các CLB nữ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ĐT nữ Việt Nam cũng đã chạm trán nhiều đối thủ mạnh, tập huấn ở nước ngoài. Nhờ vậy, Huỳnh Như hòa nhập nhanh, tiếp cận tốt".

Với phong độ ấn tượng tại Lank FC, Huỳnh Như được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đầu tàu của ĐT Việt Nam trong hành trình tại VCK World Cup nữ 2023 tại New Zealand - Australia vào tháng 7 tới. Dù sẽ phải gặp đối thủ rất mạnh là ĐKVĐ Mỹ và Á quân Hà Lan, HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để tạo ra dấu ấn riêng ở kỳ World Cup lịch sử.

Vượt mặt tiền đạo châu Âu, thủ quân ĐT Việt Nam lập kỷ lục Quang Hải 'không dám nghĩ đến' ở Pau FC
Là cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại, Huỳnh Như đã sớm gặt hái thành công mà những đồng nghiệp nam phải mơ ước.

Với 6 bàn thắng, Huỳnh Như vượt xa các đồng nghiệp nam khi thi đấu ở nước ngoài với Công Vinh (4 bàn), Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh (cùng có 1 bàn),... Dù khó có thể so sánh giữa bóng đá nữ và bóng đá nam nhưng Huỳnh Như vẫn xứng đáng được vinh danh với những thống kê ấn tượng đến thời điểm hiện tại.

HUỲNH NHƯ TIẾP TỤC TỎA SÁNG: KHI SỰ DŨNG CẢM ĐẶT NỀN MÓNG CHO TƯƠNG LAI BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM

 

Gây chấn động tại châu Âu, thủ quân ĐT Việt Nam có lợi thế khiến Quang Hải phải 'ghen tị'

Huỳnh Như mới đây tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi ghi bàn cho Lank FC ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Thủ quân của ĐT nữ Việt Nam lập tức nhận vô số lời khen từ HLV Mai Đức Chung.